Sinh viên phấn khởi lần đầu được đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân thiêng liêng

(CLO) Ngày 23/5, hòa chung không khí với cả nước, rất đông cử tri là sinh viên đã phấn khởi đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Trong đợt bỏ phiếu lần này do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường phải chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến nên lượng sinh viên tham gia bỏ phiếu tại các điểm trường cũng đã giảm đi so với dự tính trước đó.

Tại các điểm trường đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Lực lượng chức năng có mặt tại điểm bầu cử tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn và đề nghị cử tri giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19 khi vào bỏ phiếu.

Điểm bầu cử số 11 thuộc khu vực phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 275 cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: H.Đ

Điểm bầu cử số 11 thuộc khu vực phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 275 cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: H.Đ

Sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần đầu đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: H.Đ

Sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần đầu đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: H.Đ

Tại điểm bầu cử công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: H.Đ

Tại điểm bầu cử công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: H.Đ

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: H.Đ

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: H.Đ

Cử tri Nguyễn Phương Nga (22 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) háo hức chia sẻ khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử: "Trong nhiều ngày qua, bản thân tôi đã tìm đọc Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, đồng thời mong muốn cử tri cả nước sẽ chọn được những người thực sự có đức, có tài để gánh vác trọng trách, đáp lại sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

“Hiện nay sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc làm trái ngành, không sử dụng được chuyên môn và kỹ năng đã được học. Một số có năng lực thực sự có xu hướng làm việc cho các công ty tư nhân, nước ngoài thay vì các cơ quan Nhà nước vì môi trường làm việc tốt và mức lương hấp dẫn. Tôi mong các đại biểu được bầu lần này sẽ đưa ra giải pháp có thể khắc phục tình hình trên", sinh viên Nguyễn Phương Nga bày tỏ.

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi danh sách các ứng cử viên. Ảnh: H.Đ

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi danh sách các ứng cử viên. Ảnh: H.Đ

Cử tri Trần Phương Nam (23 tuổi, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: H.Đ

Cử tri Trần Phương Nam (23 tuổi, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: H.Đ

Lần đầu được làm cử tri đi bầu cử, cử tri Trần Phương Nam (23 tuổi, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "Trước ngày bầu cử, nhà trường đăng tải Luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử trên trang thông tin điện tử của trường và phát giấy tờ thông tin đến từng sinh viên. Nhà trường cũng tổ chức phát thanh, tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này. Qua đó giúp tôi nhận thấy quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ngày trọng đại này, từ đó chủ động tham gia bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp".

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được hướng dẫn xếp hàng giãn cách 2m để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: HUST

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được hướng dẫn xếp hàng giãn cách 2m để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: HUST

Cũng trong sáng sớm ngày 23/5, gần 800 cử tri là sinh viên KTX Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cầm lá phiếu đi bầu cử.

Cử tri Nguyễn Thị Hương (23 tuổi, sinh viên nội trú tại KTX Đại học Bách khoa Hà Nội), cảm thấy rất tự hào và phấn khởi, thêm chút hồi hộp khi lần đầu tiên đi bầu cử.

Hương chia sẻ: "Tôi hi vọng những người đại diện cho mình là những người có tâm, có tầm có đủ tài và đức để đưa đất nước ngày càng phát triển, lắng nghe và thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân".

Được biết, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phụ trách 2 tổ bầu cử và gần 800 cử tri (số liệu khi chưa bùng phát dịch là trên 4.200 cử tri là sinh viên) đang ở trong KTX Bách khoa với 2 tổ bầu cử (số 7, 8).

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử được Đại học Bách khoa Hà Nội chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trường đã hướng dẫn sinh viên thực hiện 5K của Bộ Y tế. Hướng dẫn gửi email nhắc nhở và tin nhắn cho sinh viên KTX về quê thì bầu cử ở địa phương nơi cư trú.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: