Xúc động hình ảnh cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế bỏ phiếu tại khu cách ly

Cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại các bệnh viện, khu vực cách ly y tế đã tham gia bầu cử

Cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại các bệnh viện, khu vực cách ly y tế đã tham gia bầu cử

Bài liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Ngày bầu cử trong đại dịch COVID-19 thấy được sức mạnh trùng trùng, điệp điệp của nhân dân

Hình ảnh cử tri cả nước nô nức đi bầu cử

Kỳ bầu cử đặc biệt và niềm tin gửi trọn

Theo đó, 705 cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, cơ sở y tế đang phải cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19, tham gia bầu cử.

Được biết, tại cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) của bệnh viện có 705 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, có 280 cử tri là bệnh nhân; 425 cử tri là nhân viên và cán bộ y tế đang làm việc.

BSCKII, Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết:  "Điểm bầu cử của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 gồm có 3 hòm phiếu, Bệnh viện sử dụng một hòm phiếu cho những người ở vòng ngoài, những người làm công tác hành chính, 1 hòm phiếu chuyển vào trong các khoa điều trị dành cho nhân viên y tế của bệnh viện, hòm phiếu còn lại được các thành viên tổ bầu cử chuyển vào các khoa đang điều trị để các nhân viên y tế sẽ bỏ phiếu trước, sau đó các nhân viên y tế sẽ mặc trang bị phòng hộ đưa hòm phiếu và lá phiếu phục vụ các bệnh nhân bỏ phiếu tại gường, mọi công tác đều đảm bảo được việc phòng chống lây nhiễm..."

Các nhân viên y tế bỏ phiếu trước để phục vụ bệnh nhân bỏ phiếu tại các khoa.

Các nhân viên y tế bỏ phiếu trước để phục vụ bệnh nhân bỏ phiếu tại các khoa.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tham gia bỏ phiếu đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch

Nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tham gia bỏ phiếu đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch

X

Clip: Cử tri khu vực cách ly thực hiện bỏ phiếu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Cũng trong sáng nay, tại Bệnh viện K đã long trọng tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện bệnh viện đang phong tỏa các cơ sở để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Bệnh viện K, việc đảm bảo an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Tại Bệnh viện K, việc đảm bảo an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Phát biểu khai mạc bầu cử, TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện nêu rõ: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là dịp để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước theo mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Với ý nghĩa quan trọng đó, đề nghị các vị cử tri hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng đại biểu được bầu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Bệnh viện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên.

Bệnh viện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên.

​Tại Bệnh viện K, việc đảm bảo an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chính vì vậy bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa, trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác; những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

​Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử và đã được cán bộ y tế chuẩn bị và cung cấp trang phục bảo hộ từ trước đó. Đảm bảo mỗi người khi đi bầu cử đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đảm bảo đứng giãn cách 3 mét.

Hơn 2.000 cử tri tham gia bầu cử giữa tâm dịch Bệnh viện K

Hơn 2.000 cử tri tham gia bầu cử giữa tâm dịch Bệnh viện K

​Bệnh viện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán nilon, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bầu cử được bệnh viện tổ chức thường xuyên qua loa phát thanh của bệnh viện, qua trực tuyến, qua email, zalo, viber, phát tài liệu, dán niêm yết danh sách bầu cử đến từng buồng bệnh.

Cùng ngày, hơn 80 cử tri (gồm nhân viên y tế và công dân cách ly) tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, TP.HCM cũng đã hoàn tất công tác bỏ phiếu ĐBQH, HĐND các cấp (2021-2026).

Hơn 80 cử tri (gồm nhân viên y tế và công dân cách ly) tại bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ đã hoàn tất công tác bỏ phiếu ĐBQH, HĐND các cấp 2021-2026.

Hơn 80 cử tri (gồm nhân viên y tế và công dân cách ly) tại bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ đã hoàn tất công tác bỏ phiếu ĐBQH, HĐND các cấp 2021-2026.

Công tác bầu cử bắt đầu từ 7h sáng, toàn bộ cử tri đến bầu cử đều rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế rồi vào trong lấy phiếu bầu cử. Do các cử tri được cung cấp thông tin đại biểu từ trước nên công tác bầu cử diễn ra nhanh chóng, công khai minh bạch trước sự giám sát của Uỷ ban bầu cử tỉnh. Sau khi hoàn thành bầu cử tại Bệnh viện, thùng phiếu được niêm phong, khử khuẩn và vận chuyển đến Uỷ ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ, TP. HCM

Sau khi hoàn thành bầu cử tại bệnh viện, thùng phiếu được niêm phong, khử khuẩn và vận chuyển đến Uỷ ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ.

Sau khi hoàn thành bầu cử tại bệnh viện, thùng phiếu được niêm phong, khử khuẩn và vận chuyển đến Uỷ ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ.

TS.BS Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ cho biết, để làm tốt công tác bầu cử tại bệnh viện, bệnh viện đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân lên kế hoạch tổ chức chi tiết thực hiện đưa hòm phiếu vào tận nơi cách ly để những người cách ly tập trung có điều kiện thực hiện quyền công dân của mình.

​P.V

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: