Số ca nhiễm mới COVID trong ngày tại Nhật xuống dưới mức 1000 lần đầu tiên trong 3 tháng

Thứ ba, 16/02/2021 08:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản đã xác nhận 961 trường hợp COVID-19 mới hôm thứ Hai, với số lượng hàng ngày giảm xuống dưới 1.000 lần đầu tiên kể từ ngày 16 tháng 11 năm ngoái.

Tokyo đã xác nhận 266 trường hợp COVID-19 mới vào thứ Hai. Ảnh: AFP-JIJI

Tokyo đã xác nhận 266 trường hợp COVID-19 mới vào thứ Hai. Ảnh: AFP-JIJI

Bài liên quan

Mặc dù tổng số ca nhiễm trùng đã giảm trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp mở rộng, hệ thống y tế của quốc gia này vẫn trong tình trạng bấp bênh, theo các quan chức chính phủ và các chuyên gia.

Trong số các trường hợp mới ở Tokyo hôm thứ Hai, 51 trường hợp là từ những người ở độ tuổi 20, 38 trường hợp ở độ tuổi 40 và 37 trường hợp ở độ tuổi 50. Người từ 65 tuổi trở lên chiếm 53 trường hợp. Số ca tích lũy tại thủ đô hiện nay là 106.771.

Bộ Y tế nước này cho biết biến thể virus đang lây lan ở Anh đã được tìm thấy trong tổng số 13 người ở các tỉnh Fukushima, Saitama và Shiga.

Trước đó vào thứ Hai hàng tuần, số ca nhiễm COVID mới được xác nhận hàng tuần ở Nhật Bản được xác nhận đã giảm tuần thứ năm liên tiếp.

Cũng vào thứ Hai, Thủ tướng Yoshihide Suga đã nói rõ một lần nữa rằng việc tiêm chủng virus sẽ bắt đầu cho các nhân viên y tế vào thứ Tư.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp vắc xin an toàn và hiệu quả cho người dân càng sớm càng tốt”, Suga phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện.

Về việc giảm các ca nhiễm mới trong tình trạng khẩn cấp COVID-19 thứ hai của đất nước ở Tokyo và chín khu vực khác, Suga cho biết tác động của các biện pháp đối phó là 'có thể nhìn thấy rõ ràng.'

Lưu ý rằng tình trạng nhiễm trùng cụm đang gia tăng tại các cơ sở dành cho người cao tuổi, Suga cam kết sẽ thực hiện các biện pháp triệt để để đảm bảo rằng các ca nhiễm mới sẽ giảm thêm, để tình trạng khẩn cấp có thể được dỡ bỏ.

Hoàng Long

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h