Dự án Công viên - hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội có 'về đích' đúng tiến độ cam kết?

(CLO) Theo cam kết của Công ty TNHH VNT vào quý I/2023 sẽ hoàn thành hạng mục hồ điều hòa và hoàn thành, đưa vào sử dụng tất cả hạng mục dự án Công viên - hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội vào quý IV/2025. Tuy nhiên đến nay dự án mới đang đào hồ, các hạng mục khác vẫn chưa có động thái triển khai.

Cứ rầm rộ khởi động rồi...để đấy?

Năm 2009, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ký Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Công viên - hồ điều hòa thuộc khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Công ty TNHH VNT được chọn làm chủ đầu tư dự án.

du an cong vien ho dieu hoa kdt tay nam ha noi co ve dich dung tien do cam ket hinh 1

Công ty TNHH VNT cam kết vào quý I/2023 sẽ hoàn thành hạng mục hồ điều hòa và hoàn thành, đưa vào sử dụng tất cả hạng mục dự án Công viên - hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội vào quý IV/2025.

Bài liên quan

Sớm hoàn thành dự án Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội, tránh lãng phí

Yêu cầu rà soát toàn bộ Dự án công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội

Theo đó, dự án Công viên - hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội thuộc địa phận 2 phường Trung Hòa và Yên Hòa. Khu đất triển khai dự án có diện tích 112.410 m2, trong đó đất đường sử dụng chung cho khu vực là 13.132 m2; đất khu công viên - hồ điều hòa là 99.233 m2.

Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 1.600 tỉ đồng, khi hoàn thành là khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể dục thể thao phục vụ cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao chất lượng sống, môi trường, tạo dựng cảnh quan kiến trúc đô thị hiện đại, đồng bộ của TP Hà Nội nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng.

Năm 2010, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH VNT để thực hiện dự án Công viên - hồ điều hòa thuộc khu đô thị Tây Nam Hà Nội.

Dự án dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2015 - 2016. Tuy nhiên dự án này vẫn "án binh bất động" không về đích theo kế hoạch.

Đến tháng 6/2023, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu công viên - hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Tại buổi lễ này, Công ty TNHH VNT cam kết vào quý I/2023 sẽ hoàn thành hạng mục hồ điều hòa và hoàn thành, đưa vào sử dụng tất cả hạng mục dự án vào quý IV/2025. 

Cũng tại buổi lễ này, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Đình Cường cho biết: Việc xây dựng công viên - hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội là vấn đề cử tri quận Cầu Giấy rất quan tâm. 

du an cong vien ho dieu hoa kdt tay nam ha noi co ve dich dung tien do cam ket hinh 2

"Án binh bất động" và bẵng đi cho đến cuối tháng 10/2024, dự án lại rục rịch hoạt động, từng đoàn xe tải trọng lớn mới tiếp tục vào công trường xúc đất (?).

Để dự án đi vào thực tiễn, bảo đảm các quy định của pháp luật, ông Cường yêu cầu phòng Quản lý đô thị, đội Quản lý trật tự đô thị quận phối hợp với UBND các phường có liên quan niêm yết hồ sơ, tổng thể quy hoạch chi tiết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận theo thời gian quy định để người dân nắm được; Công ty TNHH VNT tập trung mọi nguồn lực, sớm đưa dự án vào sử dụng như cam kết.

Sau cam kết, đến cuối năm 2023, chủ đầu tư rầm rộ thi công một thời gian, ghi nhận của PV thời điểm đó từng đoàn xe tải trọng lớn vào công trường xúc đất mang đi rồi lại "án binh bất động". 

Tiến độ dự án có thể 'về đích' như cam kết?

Được biết, đến giữa năm 2024, UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri về việc đề nghị TP kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tại văn bản này, UBND TP Hà Nội cho biết, đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tình hình, kết quả thực hiện dự án; các nội dung vướng mắc; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất phương án xử lý, giải quyết, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố xin ý kiến chỉ đạo theo quy định.

Đáp lại những động thái của chính quyền thành phố, đến nay, khu đất vẫn chỉ là bãi đất trống, chưa có dấu hiệu thi công đáng kể nào, khiến người dân ngày càng lo lắng về khả năng chủ đầu tư sẽ không giữ đúng cam kết.

Chị Phương Anh, cư dân tòa nhà Home City (Tòa nhà nằm cạnh dự án công viên), chia sẻ rằng, chị mua nhà một phần vì hy vọng dự án công viên - hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội sẽ mang đến không gian xanh cho gia đình. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống đầy cỏ dại, gây ra nhiều vấn đề vệ sinh môi trường. Sự chậm trễ còn khiến hạ tầng xung quanh xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập lụt mỗi khi mưa xuống.  

du an cong vien ho dieu hoa kdt tay nam ha noi co ve dich dung tien do cam ket hinh 3

Theo ghi nhận của PV, đến cuối tháng 10/2024, dự án lại rục rịch hoạt động, từng đoàn xe tải trọng lớn mới tiếp tục vào công trường xúc đất (?).

Anh Vũ Trường, cư dân sống cạnh dự án bức xúc cho biết, anh không rõ lý do vì sao dự án công viên vẫn chưa được triển khai và đi vào hoạt động. Cứ vài tháng lại thấy xe tải trọng lớn vào múc đất rồi rời đi, sau đó mọi thứ lại im ắng như chưa hề có tiến triển. Điều này khiến anh và các cư dân lo lắng, vì dự án không chỉ dừng lại mà còn tạo cảm giác bất ổn về tiến độ thực sự và mục tiêu cuối cùng của công trình.

"Đất đai khu vực đáng lẽ đã được sử dụng để xây dựng công viên, phục vụ cộng đồng và tạo không gian xanh, nhưng thay vào đó, nó lại bị lãng phí, cỏ mọc um tùm và trở thành nơi đọng nước gây ô nhiễm. Sự chậm trễ kéo dài của dự án không chỉ làm mất đi giá trị sử dụng đất mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân xung quanh, tạo ra hình ảnh nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị", anh Trường bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến một diện tích đất lớn bị bỏ hoang ngay giữa lòng đô thị.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa cho biết, TP Hà Nội chỉ đạo Công ty TNHH VNT được phép thực hiện theo giấy phép xây dựng cấp năm 2014, công ty vẫn đang triển khai hoạt động đào hồ điều hòa theo đúng giấy phép và làm đúng thủ tục giấy tờ theo quy định. 

"Theo giấy phép cấp năm 2014 họ đang làm lòng hồ. Theo Chương trình 03 của TP, với những dự án này yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và họ đang làm nội dung đấy", ông Hùng nói.

Khi được hỏi về việc với tiến độ như hiện nay Công ty TNHH VNT đang thực hiện có đảm bảo cam kết, ông Hùng cho hay, hiện Công ty TNHH VNT đang làm điều chỉnh một số hồ sơ, tài liệu dự án theo quy hoạch điều chỉnh.

"Chắc chắn họ sẽ phải làm và khả năng phải gia hạn tiến độ, đến nay đã cuối năm 2024 mà mới đang đào hồ, còn các nội dung khác về công trình ngầm và các hệ thống phụ trợ... thì 2025 làm sao mà xong", ông Hùng chia sẻ.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: