3 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm, Đà Nẵng đang tự tin hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
(NB&CL) Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, đạt hai con số và bền vững đến năm 2045 là một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội vàng để Việt Nam vươn tầm. Nhưng chọn kịch bản nào, con đường nào để đạt được mục tiêu và khát vọng là vấn đề cần được quan tâm hơn cả, bởi nếu chọn sai kịch bản, nền kinh tế có thể rơi vào “sốc tăng trưởng”, mất cân đối vĩ mô và tụt lại phía sau.
(NB&CL) Sau 80 năm độc lập, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến lớn, chuyển mình và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Giáo sư Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, để phát triển lên tầm cao hơn, Việt Nam phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách bài bản, có nền tảng, có quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận toàn xã hội.
(NB&CL) Trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, cả nước cùng nhìn lại hành trình lịch sử và hướng tới tương lai, TS.Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (nay là Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược CIEM) đã có cuộc trò chuyện với Nhà báo và Công luận về cuộc cách mạng về thể chế với nhiều kỳ vọng.
(NB&CL) Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đến việc từng bước hoàn thiện và đang trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
(NB&CL) Năm 2025 đánh dấu chặng đường 80 năm phát triển kinh tế Việt Nam. Từ một nền kinh tế bao cấp, tự cung tự cấp, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng với thế giới và là một “mắt xích” quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu.
(NB&CL) 80 năm kể từ ngày giành độc lập, nền kinh tế Việt Nam đã đi một hành trình đặc biệt: từ nền kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc, qua những năm tháng gian khổ thời chiến và thời kỳ bao cấp, đến giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc Đổi mới và hội nhập. Mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn sâu đậm về mô hình quản lý, tư duy phát triển và lựa chọn con đường đi lên.
(NB&CL) Ông Phí Ngọc Trình, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hồ Gươm tiết lộ: Từ quý III/2025 số lượng đơn hàng đã bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm mạnh. Đặc biệt, đơn hàng quý IV đang rất khan hiếm.
(NB&CL) Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, và mới đây đích thân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của chúng ta trong việc hiện thực hoá mô hình này tại Việt Nam. Vấn đề còn lại là việc: làm như thế nào để “đã làm là phải thắng, phải thành công”.
(NB&CL) Ngành lúa gạo không chỉ là trụ cột của nông nghiệp Việt Nam mà còn là công cụ khẳng định vị thế quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, giá vật tư đầu vào tăng cao, thị trường quốc tế ngày càng khắt khe, ngành lúa gạo đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc theo hướng xanh – tuần hoàn – bền vững.
(NB&CL) Làm thế nào để tạo được “cú hích” đủ mạnh nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa đất nước bước vào một chương phát triển mới: thịnh vượng, bền vững và tự chủ hơn - trở thành một câu hỏi chiến lược mang tính sống còn. Đây không chỉ là một thách thức về kinh tế, mà còn là bài toán lớn về tầm nhìn, thể chế và năng lực hành động.
Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được xem là “nút thắt” lớn nhất, quyết định tiến độ của mọi dự án đầu tư. Tại Nam Định, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác GPMB không chỉ được triển khai hiệu quả mà còn tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, mở đường cho hàng loạt dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án nhà máy thép xanh có tổng vốn đầu tư lên tới 98.000 tỷ đồng, tạo tiền đề cho sự bứt phá của vùng đất ven biển.
(NB&CL) Trong cuộc trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhấn mạnh, hiện chính sách mới chỉ tập trung vào bên cung, tức là hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, công nghệ, nguồn lực, lao động kỹ năng cao và thu hút nhân tài. Còn bên cầu (tức thị trường, nơi doanh nghiệp và người tiêu dùng tương tác) lại chưa được chú trọng đúng mức.
(NB&CL) Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc điều hành quỹ VinaCapital Ventures đã chia sẻ về xu hướng đầu tư trong thời gian tới, tiềm năng của các startup xanh, điểm mạnh, điểm yếu của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, cũng như các đề xuất chính sách nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư mạo hiểm.
Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức ngày 18/4/2025 tại Hội trường Khu công nhân Supe (huyện Lâm Thao - Phú Thọ).
(NB&CL) Ông Lê Quỳnh Mai - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả khẳng định: các doanh nghiệp cần có chiến lược chuyển đổi số bài bản, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để là chìa khóa vượt qua thách thức.
(NB&CL) Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ là cú huých quan trọng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Theo Đại biểu Quốc hội – GS.TS. Hoàng Văn Cường (Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội), Nghị quyết ra đời nhằm huy động hết tiềm năng, lợi thế của kinh tế tư nhân, để tạo ra sự phát triển vươn mình của đất nước.
(NB&CL) Việc chống hàng giả không thể chỉ dừng ở “đuổi bắt” mà cần phòng ngừa tận gốc; trong đó, siết chặt quản lý chất lượng và cấp phép được ví như giải pháp nền tảng.
(NB&CL) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) khẳng định: Nghị quyết 68-NQ/TW chính là “kim chỉ nam” cho khu vực kinh tế tư nhân hoạt động trong kỷ nguyên mới.
(CLO) Với vị trí địa chính trị quan trọng, kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư cải thiện, Việt Nam đang có “cơ hội vàng” tham gia chuỗi trung tâm tài chính toàn cầu.
(NB&CL) Được cho là nhân tố then chốt đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự “cất cánh”, theo các chuyên gia, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, môi trường kinh doanh thuận lợi và sự đổi mới từ chính các doanh nghiệp.