Sở Y tế An Giang xác định nguyên nhân trẻ tử vong ở Phú Quốc

(CLO) Sở Y tế An Giang xác nhận, trường hợp bệnh nhi tử vong tại đặc khu Phú Quốc là do viêm não mô cầu, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tốc độ diễn tiến cực nhanh và tỷ lệ tử vong cao nếu không phát hiện kịp thời.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM, bệnh nhi T.H.N.Y. (sinh năm 2015) dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiễm trùng não mô cầu cấp tính.

Qua điều tra dịch tễ, trước khi nhập viện khoảng 9 giờ, trẻ có biểu hiện sốt, mệt và đau đầu nhưng gia đình nghĩ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Đến khi tình trạng chuyển nặng với sốt cao, nổi ban tím toàn thân và khó thở, trẻ mới được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Tại đây, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu sốc nhiễm trùng, huyết áp không đo được. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức theo phác đồ, bệnh diễn tiến quá nhanh. Đến khoảng 15h ngày 16/3, gia đình xin đưa về và bệnh nhi đã ngừng tim trên đường di chuyển.

large_20190326_030859_253683_viem_mang_nao_mo_ca_max_1800x1800_jpg_ccc66ddbf7.jpg
Dấu hiệu bệnh viêm màng não mô cầu. Ảnh: Bộ Y tế

Ngành y tế nhận định đây là ca bệnh tản phát, chưa ghi nhận thêm trường hợp tương tự tại nơi cư trú hay trường học. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan vẫn được cảnh báo và theo dõi chặt chẽ.

Ngay sau khi xác định ca bệnh, ngành y tế đã khẩn trương khoanh vùng, lập danh sách 34 trường hợp tiếp xúc gần để giám sát sức khỏe trong 10 ngày và hướng dẫn dùng kháng sinh dự phòng.

Tại gia đình và khu nhà trọ, 5 người thân cùng hơn 60 người liên quan đã được cấp thuốc dự phòng. Tại trường học, lớp của bệnh nhi có 36 học sinh và 1 giáo viên; trong đó đã có nhiều trường hợp được sử dụng kháng sinh và tiêm vaccine phòng bệnh.

Song song đó, công tác phun khử khuẩn được triển khai tại khu nhà trọ, lớp học và khu vực điều trị. Ngành y tế tăng cường giám sát cộng đồng nhằm phát hiện sớm các ca nghi ngờ.

Theo Sở Y tế An Giang, viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể khởi phát đột ngột và diễn tiến chỉ trong vài giờ. Việc nhập viện muộn khi đã có dấu hiệu nặng làm tăng nguy cơ tử vong.

Cơ quan y tế khuyến cáo, khi có các biểu hiện như sốt cao, đau đầu, nổi ban, mệt lả hoặc lơ mơ, người dân cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đồng thời, cần giữ vệ sinh cá nhân, theo dõi sức khỏe khi có tiếp xúc gần với ca bệnh và chủ động tiêm vaccine phòng ngừa.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: