Sôi động Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

(CLO) Tại Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, công chúng được thưởng thức các tiết mục âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, cùng những màn trình diễn K-pop, V-pop trẻ trung, sôi động.

Tối 27/9, UBND TP Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025”.

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa mang tầm vóc lớn, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

1.jpg
Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: T.Bình

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, trong gần hai thập niên qua, nhiều dự án hợp tác phát triển có sự đồng hành của Hàn Quốc tại Huế đã để lại dấu ấn rõ nét.

Hàng loạt chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và thời trang trong khuôn khổ Festival Huế, Tuần lễ áo dài cộng đồng... đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần làm cho Huế ngày càng trở thành điểm đến của sự kết nối và sáng tạo.

Tại chương trình khai mạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng và các màn biểu diễn nghệ thuật giao lưu Việt - Hàn đặc sắc, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng, hấp dẫn kéo dài suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

Công chúng được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các tiết mục âm nhạc truyền thống Hàn Quốc (Gugak), cùng những màn trình diễn K-pop, V-pop trẻ trung, sôi động.

Sự kiện có sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uheeska (Hàn Quốc), ca sĩ Minh Hằng cùng nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Huế và các địa phương trong nước, mang đến một không gian văn hóa giao thoa độc đáo, đậm chất truyền thống nhưng vẫn hiện đại, hấp dẫn.

Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025”, khoảng 100 gian hàng được bố trí để giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm truyền thống đặc sắc của hai nước.

11.jpg
Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Huế và các địa phương trong nước. Ảnh: T.Bình

Du khách có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia hoạt động nhảy ngẫu nhiên K-pop random dance, chiêm ngưỡng sản phẩm thủ công, áo dài Huế và trình diễn làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, thành phố Gyeongju - cố đô nghìn năm của Hàn Quốc và là nơi đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2025 - lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện.

“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” là chuỗi sự kiện văn hóa được tổ chức tại một số địa phương trên khắp Việt Nam trong năm 2025.

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động phong phú như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, các khu vực trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực và trò chơi truyền thống để quảng bá những nét đẹp văn hóa của cả hai quốc gia. Thông qua sự kiện này, quảng bá di sản và bản sắc Việt Nam, tạo ra một môi trường gắn kết, giúp cộng đồng hai nước thêm hiểu biết và chia sẻ những giá trị văn hóa độc đáo.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: