Sôi nổi ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 56 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2018); kỷ niệm 41 năm Ngày hai nước ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác (1977 - 2018), ngày 8/12, tại TP. Điện Biên Phủ, Bộ Thông tin &Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc. Ảnh: ND 

Dự buổi lễ, có ông Kham Sing Duangvandy - Tham tán Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; ông Boun leun Keomani - Bí thư thứ hai Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng đoàn đại biểu tỉnh Phongsaly nước (Bắc Lào); ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng bộ Thông tin & Truyền thông; cùng lãnh đạo 25 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào, Campuchia. Về phía tỉnh Điện Biên, có ông Lò Văn Muôn - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sôi động các tiết mục văn nghệ của hai nước. Ảnh: VOV 

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông  Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đã khẳng định và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngày hội trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực đường biên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức đối với các cấp, ngành và đồng bào khu vực biên giới về ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Du khách được thưởng thức trực tiếp các nét văn hóa ẩm thực của Tây Bắc, của cộng đồng dân tộc Lào tại Điện Biên. Ảnh: VOV

Đây chính là cầu nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với nước bạn Lào, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và mở rộng hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; chung tay xây đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Lào, những năm qua bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên, cán bộ các tỉnh Bắc Lào; phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trên biên giới được TP Điện Biên thực hiện tốt, góp phần quan trọng giữ gìn sự ổn định, phát triển của tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, vun đắp mối quan hệ hai nước Việt Nam - Lào nói chung

Các đồng chí đại biểu trao giải nhất cho tác giả cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên”

Theo đó, trong hai ngày 8 – 9/12, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động: Trưng bày triển lãm ảnh “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, những chặng đường vinh quang”; Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, vùng miền ẩm thực; Hội thảo “Xúc tiến đầu tư, du lịch thương mại tỉnh Điện Biên”; giao lưu văn nghệ Việt - Lào.

Thưởng thức đặc sản Tây Bắc. Ảnh: VOV 

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức công bố, trao giải cuộc thi “Điện Biên ngày mới”. Với thông điệp quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh Điện Biên, các tác phẩm dự giải đã đem đến cho độc giả nhiều góc nhìn, tư liệu về Điện Biên trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhiều bức ảnh

 Tham quan triển lãm ảnh “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, những chặng đường vinh quang. Ảnh: ND

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: