Sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang

(CLO) Bộ Xây dựng vừa thông tin trả lời cử tri tỉnh An Giang liên quan đến kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 61; thông tuyến Quốc lộ 80B và đường dân sinh cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch mạng lưới đường bộ, Quốc lộ 61 và Quốc lộ 80B thuộc danh mục các quốc lộ thứ yếu khu vực phía Nam có quy mô quy hoạch là đường cấp III, 2 - 4 làn xe.

Quốc lộ 61
Sớm nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 61 để bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: TL.

Quốc lộ 61 có chiều dài 97km với điểm đầu tại Quốc lộ 1 (Cái Tắc, TP.Cần Thơ) và điểm cuối tại Quốc lộ 80 (Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Quốc lộ 80B có chiều dài 120km với điểm đầu tại Quốc lộ 80 (Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) và điểm cuối tại cửa khẩu Vĩnh Xương (tỉnh An Giang).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sau khi thống nhất với UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng đã đề nghị và Bộ Tài chính có các quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có Quốc lộ 61, Quốc lộ 80B) từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh An Giang.

Như vậy hiện UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư Quốc lộ 61, Quốc lộ 80B.

Do đó đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh An Giang có ý kiến với UBND tỉnh An Giang nghiên cứu, bố trí vốn đầu tư thông tuyến Quốc lộ 80B và sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 61.

Đối với tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có chiều dài 51,5km chạy song song và cách Quốc lộ 80 khoảng 2km. Trong phạm vi đoạn tuyến có 4 nút giao để kết nối với Quốc lộ 80.

Các phương tiện giao thông không được lưu thông trên cao tốc sẽ sử dụng Quốc lộ 80, đường gom và các tuyến đường địa phương hiện hữu.

Từ trung tâm xã Tân Hiệp có thể sử dụng đường hiện hữu kết nối với tuyến cao tốc tại nút giao ĐT.963 với cự ly khoảng 8km.

Bộ Xây dựng đang triển khai dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi như thảm bê tông nhựa tăng cường mặt đường trong phạm vi đường hiện hữu đã được đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2021.

Đồng thời kết hợp mở rộng các đoạn dừng xe khẩn cấp hiện hữu và bổ sung một số đoạn dừng xe khẩn cấp nhằm tăng cường an toàn giao thông, khả năng thông hành.

Không bao gồm xây dựng bổ sung đường gom hai bên tuyến. Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác thi công, đưa vào khai thác trong năm 2025.

Hệ thống đường dân sinh của tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được bàn giao về địa phương quản lý nên theo quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Địa phương có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: