Sớm ổn định đời sống nhân dân phía Bắc sau mưa lũ, sạt lở đất

Tất cả vì Nhân dân

Số liệu thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 17h30’ ngày 15/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 330 người chết, mất tích (292 người chết, 38 người mất tích).

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng bão số 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu với tinh thần “tất cả vì Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước”; các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức nơi ở tạm, an toàn cho người dân đã mất nhà; đồng thời tổ chức tái định cư cho tất cả người dân bị mất nhà, vùi lấp tới nơi ở an toàn, hoàn thành trước ngày 31/12/2024 với điều kiện an toàn và tốt hơn nơi ở cũ; tổ chức khôi phục giao thông.

som on dinh doi song nhan dan phia bac sau mua lu sat lo dat hinh 1

Hình ảnh sự cố sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) khiến nhiều người mất tích.

Đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, miễn giảm học phí cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Với sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt là chính sách về tín dụng, hỗ trợ giống cây con, phân bón cho nông nghiệp, hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, khôi phục sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Cùng với đó có phương án tăng cường các loại hình giao thông, giảm giá cước vận tải, khôi phục các kho bãi tập kết hàng hóa; điều hòa các công trình thủy điện, thủy lợi trong xả lũ và tích nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên Nguyễn Văn Nhất cho biết, khoảng 7 xã trên địa bàn đã phải chịu thiệt hại rất nặng do sạt lở đất, bị mưa lũ nhấn chìm.

“Qua rà soát đến trưa 15/9, vẫn còn 14 người mất tích sau vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ. Hiện địa phương đang tập trung tìm kiếm những người mất tích. Ngoài ra cũng rất quan tâm đến những người còn sống, làm thế nào để có thể tạm cư cho họ. Trước mắt qua khảo sát ý kiến của người dân, chúng tôi tập trung làm khu tạm cư trước.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ nay đến 31/12/2024, chúng tôi phải hoàn thành khu vực tái định cư cho dân. Anh em đã khảo sát, lựa chọn được vị trí tái định cư và đang tiến hành giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng. Việc thứ 2, về an sinh bảo đảm làm sao không để dân bị đói và khoảng 5 ngày tới là người dân có nơi để ở.

Công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ được huyện Bảo Yên giao cho Trung tâm y tế của huyện phối hợp cùng Sở Y tế tiến hành phun khử khuẩn, cấp phát thuốc cho dân. Làm sao để dân không bị ô nhiễm, nhiễm bệnh trong quá trình khôi phục lại hoạt động sản xuất, xây dựng lại nhà cửa”, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết thêm.

Chủ động các phương án phòng chống

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản từ trước đến nay của tỉnh Lào Cai. Tính đến 6h ngày 15/9, Lào Cai có 252 người thiệt mạng, mất tích và bị thương; nhiều ngôi nhà bị sạt lở, ngập nước, hư hỏng; hoạt động sản xuất, kinh doanh thiệt hại nặng nề.

som on dinh doi song nhan dan phia bac sau mua lu sat lo dat hinh 2

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm những người mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai, chỉ đạo dừng một số hoạt động để tập trung cho công tác phòng ngừa, ứng phó trước cơn bão số 3.

Triển khai phương châm “4 tại chỗ” qua việc Trưởng thôn thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) chủ động đưa 17 hộ dân đi tránh sạt lở; ở Mường Hum (huyện Bát Xát), 11 giáo viên và 131 học sinh đã được di tản ra khỏi dãy nhà bán trú trước khi khu vực này sạt lở;...

“Chúng tôi đánh giá không có gì bằng tại chỗ. Trong khi xã chưa kịp chỉ đạo thì lực lượng tại chỗ đã quyết định, giảm thiểu được thiệt hại lớn”, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh. Tỉnh cũng đang tích cực giúp đỡ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, tìm kiếm cứu nạn đối với những người mất tích, chữa trị cho người bị thương.

Chủ tịch UBDN tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, ngay trước cơn bão số 3, tỉnh đã có những chỉ đạo các lực lượng chức năng, người dân trên địa bàn về tình hình bão lũ. Các lực lượng cứu hộ của tỉnh đã tiếp cận được tất cả các trường hợp, tiếp tế nhu yếu phẩm, nước sạch đầy đủ.

Tỉnh cũng đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời đối với nhiều gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn. Bên cạnh đó khẩn trương bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc; tập trung vệ sinh thu gom rác thải sau mưa lũ.

Triển khai các khu tái định cư, phấn đấu hoàn thành nhà cho người dân trong năm 2024; muộn nhất ngày 18/9 các điểm trường sẽ quay trở lại hoạt động bình thường.

Để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất sau bão lũ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, trước mắt đối với vùng đồng bằng, ven biển cần tập trung chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều sông Hồng - Thái Bình và khắc phục ngay các sự cố trên các tuyến đê sau lũ.

Đối với khu vực miền núi phía Bắc, các lực lượng tập trung tìm kiếm người mất tích tại sự cố cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và mất tích do lũ, lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng,… Rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn bởi nguy cơ cao có thể xảy ra sạt lở sau thời gian mưa lớn kéo dài, đất bão hoà nước.

Về lâu dài, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn; Chiến lược phòng, chống thiên tai quốc gia, Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia,...

Tăng cường dự báo, cảnh báo, giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo mưa định lượng mưa phục vụ cảnh bảo lũ quét, sạt lở đất; lập bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp thôn, bản.

Thế Anh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: