Sơn La: Di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân vì sạt lở đất

(CLO) Mưa lớn khiến 3 ngôi nhà tại bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La bị sạt lở. Hàng chục ngôi nhà khác phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, vết nứt đất tại bản Nà Lốc đã xuất hiện cách đây vài năm, trước đó đã có 3 hộ dân phải di dời đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn vào chiều 12/8, vết nứt đất này mở rộng ra rất nhanh, gây ảnh hưởng đến 58 hộ dân, trong đó có 28 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp.

z6901893278896_11940d26777a72680408e1e530b058c0.jpg
Sạt lở tại bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ảnh: NDCC

Ngay trong chiều ngày 12/8, các lực lượng đã di dời người và tài sản của 28 hộ dân đến nơi an toàn. Khu vực sạt lở được dựng biển cảnh báo, không cho người dân qua lại và vào khu vực này. Những hộ phải di chuyển đều đã được xã bố trí nơi ở tạm tại công an xã và trường học trên địa bàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, kết hợp hội tụ gió lên đến mực 3.000m hoạt động yếu, dự báo chiều tối và đêm ngày 13/8 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: