Sơn La: Hàng chục ngôi nhà nứt toác, chực đổ sập do mưa lũ

Thứ năm, 20/08/2020 11:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa lũ nhiều ngày qua tại huyện Mường La đã làm 42 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 23 nhà phải di dời khẩn cấp, nhiều khu vực sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng tới đời sống, tính mạng của người dân.

Nền nhà nứt toác, nhiều hộ dân di dời khẩn cấp. Ảnh: TL.

Nền nhà nứt toác, nhiều hộ dân di dời khẩn cấp. Ảnh: TL.

Ngày 20/8, tin từ UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết do mưa lớn diễn ra nhiều ngày khiến một số nơi trên địa bàn tỉnh này bị sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng tới đời sống, tính mạng của người dân.

Cụ thể, trong ngày 19/8, tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tình trạng sạt lở đã làm ảnh hưởng tới 34 ngôi nhà, trong đó 12 nhà nền nứt toác phải di dời khẩn cấp, 22 nhà có nguy cơ sạt lở cao, 3 cột điện 35 kv bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo tại huyện này, từ ngày 16-19/8, mưa lũ tại huyện Mường La đã làm 42 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 23 nhà phải di dời khẩn cấp, 8 đoạn đường bị sạt lở, 3 cột điện bị gãy đổ, cùng nhiều công trình dân sinh khác. Ước tổng thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển đồ đạc tránh lũ. Ảnh: TL.

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển đồ đạc tránh lũ. Ảnh: TL.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Mường La chỉ đạo các lực lượng tổ chức khắc phục thiệt hại. Đến nay, xã Mường Bú đã di chuyển 19 hộ dân đến ở tạm tại nhà người thân trên địa bàn xã; vận động nhân dân hỗ trợ nhau tu sửa nhà cửa và di chuyển các nhà có nguy cơ cao bị sạt lở.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường La, cho biết trước mắt để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về người, 12 hộ dân đã được di đến nơi an toàn để ở tạm, đồng thời huyện sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại các hộ xung quanh điểm sạt lở để đưa ra hướng xử lý, khắc phục.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Sơn La, ngày 16/8, tại bản Kéo Lồm, xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng khiến 1 bé trai tử vong. Cháu trai bị tử vong trong vụ việc là L.A.T, hiện cháu bé là học lớp 4. 

Cùng ngày, tại Km 306+140 và Km 306+175 QL12 đoạn qua xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến taluy dương bị sạt lở, giao thông ách tắc. Khối lượng sạt lở ước tính khoảng 500m3. 

Hoàng Minh

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống