Sơn La: Thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

(CLO) Tỉnh Sơn La quyết định thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường tại huyện Phù Yên sau khi tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn vượt quá 100 người.
Sơn La thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường. Ảnh: laodong.vn

Sơn La thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường. Ảnh: laodong.vn

Ngày 19/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết đã ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên.

Trong tổng 22 ca dương tính có 12 trường hợp về từ Bình Dương, 10 trường hợp về từ Hà Nội. Sau khi về địa phương đã thực hiện khai báo y tế và ngay lập tức được đưa vào khu cách ly tập trung.

Tính từ ngày 21/7 đến 8h30 ngày 19/8, địa bàn huyện Phù Yên đã ghi nhận 114 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 112 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung, 2 trường hợp phát hiện tại cộng đồng huyện Phù Yên.

Trước tình hình trên, tỉnh Sơn La quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại huyện Phù Yên. Cùng với khu điều trị F0 hiện có, Bệnh viện dã chiến này sau khi đi vào hoạt động, sẽ là nơi tiếp nhận, điều trị các trường hợp được ghi nhận mắc Covid-19 trên địa bàn, với tổng quy mô khoảng 300 giường bệnh.

Theo lãnh đạo huyện Phù Yên, ngoài thành lập Bệnh viện dã chiến, UBND huyện cũng đã chỉ đạo toàn bộ 24 xã trên địa bàn rà soát để thành lập mới 24 khu cách ly tập trung tại các xã.

Các công dân của huyện từ tỉnh Bình Dương và các địa phương khác trong cả nước về địa bàn, sau khi phân loại, công dân của xã nào sẽ đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung của xã đó, thay vì đưa vào các khu cách ly tập trung tại trung tâm huyện như hiện nay.

Liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng, đến trưa 19/8, các lực lượng chức năng huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã truy vết được tổng cộng 64 F1, 490 F2. Trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng ở huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành việc lấy 1000 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: