Sốt xuất huyết Dengue biến chứng lạ khiến cánh tay sưng to, bác sĩ phải chạy đua giữ lại chi

(CLO) Nam bệnh nhân 25 tuổi ở Bắc Ninh bị sốt xuất huyết Dengue biến chứng chèn ép khoang, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây hoại tử cơ, liệt chi hoặc phải cắt cụt tay nếu chậm điều trị.

Anh C.V.T, làm nghề mộc, khởi phát bệnh sau chuyến đi Lạng Sơn đầu tháng 10. Sau vài ngày, anh sốt cao 39–40°C, đau đầu dữ dội, được chẩn đoán nhầm là cúm B và rối loạn tiêu hóa.

Khi bệnh trở nặng, anh được chuyển lên bệnh viện tỉnh, nơi xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết Dengue. Tiểu cầu giảm sâu, có dịch trong ổ bụng và dấu hiệu tổn thương tụy.

z7170016108513_1881848db52371ff4da7a97b96b7088c.jpg
Nam thanh niên 25 tuổi bị biến chứng hiếm gặp, suýt mất cánh tay vì sốt xuất huyết Dengue.

Ba ngày sau, vùng cánh tay trái sưng đau bất thường, tụ máu và xuất huyết dưới da. Siêu âm cho thấy khối máu tụ lớn trong cơ, anh T. lập tức được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Lê Sơn Việt cho biết, bệnh nhân nhập viện với tiểu cầu chỉ còn 18 x 10⁹/L, vùng cánh tay sung huyết, đau nhức dữ dội. Kết quả siêu âm xác định anh T. bị biến chứng chèn ép khoang – tình trạng tăng áp lực mô mềm khiến máu không lưu thông được, đe dọa hoại tử cơ và tổn thương thần kinh không hồi phục.

BSCKII Nguyễn Hồng Hà, chuyên gia cao cấp của bệnh viện, cảnh báo: “Khi áp lực khoang vượt ngưỡng, các mô bị thiếu máu, phù nề tăng nhanh. Nếu không xử lý kịp thời, người bệnh có thể mất vĩnh viễn khả năng vận động, thậm chí phải cắt bỏ chi.”

Ngay sau chẩn đoán, các bác sĩ đã điều trị tích cực, kiểm soát dịch truyền nghiêm ngặt và giảm áp lực khoang cánh tay. Nhờ phát hiện kịp thời, anh T. được cứu, phục hồi vận động, tránh nguy cơ tàn phế.

Theo bác sĩ Việt, sốt xuất huyết Dengue không chỉ gây sốc hoặc xuất huyết nội tạng mà còn có thể dẫn tới những biến chứng hiếm như chèn ép khoang, tổn thương cơ và thần kinh. Người dân tuyệt đối không tự ý truyền dịch, điều trị tại nhà.

Khi có dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, nôn nhiều, lừ đừ, chảy máu bất thường hoặc tay chân sưng đau, cần đến ngay bệnh viện để được xử trí đúng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, phòng bệnh vẫn là giải pháp quan trọng nhất: diệt muỗi, diệt loăng quăng, ngủ màn kể cả ban ngày, loại bỏ nước đọng quanh nhà. Tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: