Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết Dengue nặng; trong đó không ít bệnh nhân nhập viện khi đã rơi vào sốc, xuất huyết nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.
Bệnh nhân N.V.C (56 tuổi, ở Lạng Sơn) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốc do sốt xuất huyết Dengue nặng.
Trước đó, ông C. sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, nôn nhiều. Dù đã điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng bệnh không thuyên giảm. Khi nhập viện Trung ương, bệnh đã sang ngày thứ 5, da nổi vân tím, xuất huyết rải rác ở chân tay, phải thở oxy hỗ trợ.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu chỉ còn 5 G/L, bạch cầu giảm sâu, siêu âm phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên và dịch ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc và được điều trị tích cực ngay từ đầu.
Trường hợp thứ hai là ông T.V.X (63 tuổi, ở Hưng Yên), nhập viện sau 5 ngày sốt cao liên tục, đau đầu, chảy máu chân răng, đại tiện phân đen. Khi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông X. trong tình trạng da sung huyết, xuất huyết dưới da, tiểu cầu giảm còn 8 G/L, nguy cơ chảy máu nặng.
Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã cắt sốt, sức khỏe dần ổn định.
“Rất may người bệnh được phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên không xảy ra biến chứng đáng tiếc", Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Vi rút – Ký sinh trùng cho biết.
Trường hợp thứ ba là anh V.Đ.L (34 tuổi, ở Hà Nội). Sau đợt mưa bão, khu vực quanh nhà xuất hiện nhiều muỗi. Khi có biểu hiện đau đầu, đau hốc mắt, anh đi xét nghiệm và được xác định dương tính với sốt xuất huyết Dengue.
Dù được điều trị tại nhà theo chỉ định, sau 3 ngày anh vẫn sốt cao, buồn nôn, phải nhập viện. Khi vào viện, anh L. béo phì, tiểu cầu giảm còn 21 G/L, có tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng, được tiên lượng nguy cơ biến chứng cao.
“Các bệnh nhân đều được theo dõi sát mỗi 3 giờ một lần. Nhờ phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, hiện sức khỏe đều tiến triển tốt", bác sĩ Nguyễn Thanh Bình cho hay.
Theo bác sĩ Bình, những ngày qua mưa bão và ngập úng tại miền Bắc đã tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes aegypti sinh sôi, khiến số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh.
“Nước tù đọng ngoài môi trường là ‘ổ sinh sản lý tưởng’ của muỗi truyền bệnh. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất cao,” bác sĩ cảnh báo.
Người dân được khuyến cáo: Diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp khu vực chứa nước quanh nhà; Đậy kín vật dụng chứa nước, ngủ màn, sử dụng thuốc xua muỗi; Phun hóa chất diệt muỗi định kỳ và tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết – biện pháp an toàn, hiệu quả đã được Bộ Y tế cấp phép.
Bác sĩ Bình nhấn mạnh: “Người mắc bệnh mạn tính, béo phì, trên 60 tuổi hoặc phụ nữ mang thai là nhóm có nguy cơ cao bị biến chứng nặng khi mắc sốt xuất huyết Dengue".
Khi có các dấu hiệu như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.