SpaceX đang xây dựng mạng lưới vệ tinh cho cơ quan tình báo Mỹ?

(CLO) SpaceX có thể đang xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh do thám theo hợp đồng với cơ quan tình báo Mỹ, cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk và các cơ quan an ninh Mỹ.

Theo 5 nguồn tin quen thuộc với chương trình này, mạng lưới đang được đơn vị kinh doanh Starshield của SpaceX xây dựng theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD. Hợp đồng này ký từ năm 2021 với Văn phòng Trinh sát Quốc gia (NRO) - cơ quan tình báo của Mỹ quản lý các vệ tinh.

Mạng lưới vệ tinh này cho thấy mức độ tham gia của SpaceX vào các dự án tình báo và quân sự của Mỹ, đồng thời cho thấy sự đầu tư sâu hơn của Lầu Năm Góc vào các hệ thống vệ tinh rộng lớn quay quanh Trái đất tầm thấp nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu. Hiện chưa rõ thời gian mạng lưới vệ tinh mới đi vào hoạt động, cũng như chưa rõ có công ty nào khác tham gia chương trình này không.

Theo các nguồn tin, những vệ tinh trong mạng lưới có thể theo dõi các mục tiêu trên mặt đất và chia sẻ dữ liệu đó với các quan chức quân sự và tình báo Mỹ. Điều này sẽ giúp chính quyền Mỹ có thể liên tục ghi lại hình ảnh về các hoạt động trên thực địa ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. 

Nguồn tin cho biết khoảng một chục nguyên mẫu vệ tinh tình báo đã được phóng kể từ năm 2020 cùng với các vệ tinh khác trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Cơ sở dữ liệu của chính phủ Mỹ về các vật thể trên quỹ đạo cho thấy SpaceX đã triển khai các vệ tinh mà cả công ty lẫn Chính phủ Mỹ đều chưa từng thừa nhận. Hai nguồn tin xác nhận đó là những vệ tinh nguyên mẫu của mạng lưới Starshield.

Hai trong số nguồn tin cho biết mạng lưới này cũng nhằm mở rộng đáng kể khả năng viễn thám của chính phủ Mỹ. Mạng lưới sẽ bao gồm các vệ tinh lớn có cảm biến hình ảnh và các vệ tinh truyền dữ liệu trên mạng bằng cách sử dụng tia laser giữa những vệ tinh.

Trước đó vào tháng 2, Wall Street Journal đưa tin về một hợp đồng tuyệt mật trí giá 1,8 tỷ USD giữa Starshield với một cơ quan tình báo không rõ danh tính, nhưng không nêu chi tiết mục đích của hợp đồng.

NRO thừa nhận sứ mệnh phát triển một hệ thống vệ tinh tinh vi và thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ, công ty, tổ chức nghiên cứu và quốc gia khác, nhưng chối bình luận về mức độ tham gia của SpaceX trong sứ mệnh này.

"NRO đang phát triển hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát trên không gian có khả năng đa dạng và linh hoạt nhất mà thế giới từng thấy", người phát ngôn NRO cho biết. 

Lầu Năm Góc vốn là một khách hàng lớn của SpaceX, từng sử dụng tên lửa Falcon 9 để phóng các thiết bị quân sự lên vũ trụ. Một trong những nguồn tin cho biết vệ tinh nguyên mẫu đầu tiên của Starshield là một phần của hợp đồng riêng trị giá khoảng 200 triệu USD giúp SpaceX giành được hợp đồng 1,8 tỷ USD sau đó.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: