Sri Lanka thu hút khách du lịch Trung Quốc giúp xoa dịu khủng hoảng nợ

(CLO) Sri Lanka đang cân nhắc các biện pháp để thu hút khách du lịch Trung Quốc nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ chưa từng có, Bộ trưởng Du lịch nước này tuyên bố.

Quốc gia Nam Á đang nhắm mục tiêu thu hút nửa triệu khách du lịch Trung Quốc vào năm 2024, gần gấp đôi lượng khách trước Covid-19, Bộ trưởng Du lịch Harin Fernando cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Hai.

Nếu mỗi du khách Trung Quốc chi 5.000 USD, con số này có thể tương đương với gói cứu trợ gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông nói. “Nếu thực sự đẩy mạnh khía cạnh này, du lịch có thể đưa Sri Lanka thoát khỏi khủng hoảng kinh tế,” Bộ trưởng nói thêm.

sri lanka thu hut khach du lich trung quoc giup xoa diu khung hoang no hinh 1

Biển Tangalle là một trong những bờ biển đẹp được nhiều người yêu thích khi đến với Sri Lanka với nước biển xanh mát mắt cùng bãi cát dài trắng mịn hòa cùng sắc xanh của rặng dừa chạy dài trên bờ biển. Ảnh: Internet.

Sau 6 tháng đàm phán, Sri Lanka đã giành được khoản vay cứu trợ trị giá 3 tỷ đôla từ IMF vào tháng 3 năm nay. Ngoài ra, quốc gia này vẫn đang cố gắng đạt được thỏa thuận tái cơ cấu nợ sẽ giúp giải phóng vòng vốn tiếp theo.

Theo dữ liệu của IMF, các thành viên “Câu lạc bộ Paris” chiếm 4,8 tỷ USD, tương đương hơn 10% nợ nước ngoài của Sri Lanka.

Con số này cao hơn một chút so với Trung Quốc, ở mức 4,5 tỷ đô la, trong khi Ấn Độ nợ 1,8 tỷ đô la. Palitha Kohona, đại sứ Sri Lanka tại Trung Quốc, người cũng tham dự sự kiện ở Bắc Kinh, cho biết các cuộc đàm phán về nợ song phương đang diễn ra.

Fernando cho biết ông đã trình bày một kế hoạch với chính phủ Sri Lanka bao gồm thị thực du lịch miễn phí cho du khách Trung Quốc cho đến tháng 11. Ông nói: “Họ có thể vào Sri Lanka bằng hộ chiếu Trung Quốc.

Bộ trưởng cũng cho biết ông đang đàm phán với các hãng hàng không Trung Quốc, bao gồm China Southern Airlines và Air China, yêu cầu họ tăng số lượng chuyến bay đến Sri Lanka.

Sri Lanka đã chiến đấu với những vấn đề kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập trong những năm gần đây, sau khi các cuộc biểu tình phản đối lạm phát tăng vọt, thiếu lương thực và cắt điện kéo dài đã lật đổ Chính phủ.

Trước đó, Sri Lanka đã đón khoảng 266.000 lượt khách Trung Quốc vào năm 2018, theo Cơ quan Phát triển Du lịch Sri Lanka. Theo chính quyền, con số này đã giảm mạnh xuống còn 167.863 vào năm sau.

Sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc được coi là cần thiết cho sự phục hồi của du lịch toàn cầu, nhưng hoạt động du lịch nước ngoài vẫn chậm hơn so với mức trước đại dịch. Hơn một nửa số du khách Trung Quốc cho biết họ chưa có kế hoạch ra nước ngoài trong năm nay trong một cuộc khảo sát được công bố vào tháng trước.

Điệp Nguyễn (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: