ST25, giải mã sự thành công của “người mẫu” làng lúa gạo Việt

(CLO) Sản phẩm gạo ST25 đã ra đời với đầy đủ đặc tính vượt trội: Hình dáng hạt dài, bóng, thơm, dẻo “như người mẫu”.

Được thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất màu mỡ, Sóc Trăng là một trong những vựa lúa lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả Việt Nam nói.

Nhờ lợi thế đó, Sóc Trăng sở hữu nhiều giống lúa thơm ngon, thế nhưng các giống lúa của địa phương này có nhược điểm “chí mạng”, đó là năng suất thấp và chỉ trồng được 1 vụ/năm. Do đó, việc lai tạo những giống lúa thơm nhưng vẫn đảm bảo năng suất cao, có thể trồng 2-3 vụ/năm là điều vô cùng cần thiết.

4-phuong.jpg
TS Trần Tấn Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: ST)

TS Trần Tấn Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết: Cách đây hơn 20 năm, khi ấy cả nước dường như chỉ chú trọng đến năng suất mà bỏ qua các giống lúa thơm.

Mục tiêu đặt ra là làm sao để lúa thơm có thể trồng được 2-3 vụ mỗi năm, cho năng suất cao và đặc biệt là kháng sâu bệnh, kháng rầy.

Năm 2003, nhóm nghiên cứu của ông Phương chính thức bước vào giai đoạn lai tạo giống. Khi mới bắt đầu, nhóm chỉ có 3 người, không có phòng thí nghiệm, phải thuê ruộng, thậm chí làm việc dưới gốc xoài hay trong những chòi lá chứa trấu.

Những ngày đầu gian khó, nhóm vẫn miệt mài lai tạo giống. Từ các tổ hợp đơn giản gồm 2-3 bố mẹ, họ cho ra các giống như ST11, ST12. Sau này, mỗi tổ hợp có tới cả chục bố mẹ để tích hợp cả hương thơm, độ mềm, khả năng kháng sâu bệnh, hình dáng hạt đẹp. Nhờ vậy, các giống ST24, ST25 lần lượt ra đời.

Giống lúa ST25 đạt danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2019 và tiếp tục được vinh danh vào năm 2023 là kết quả của quá trình thực hiện và đánh giá kéo dài hàng chục năm.

Ông Phương cho biết, ST25 kế thừa và phát triển từ các tổ hợp lai trung gian như ST11, ST19. Trong đó, ST19 tuy có chất lượng ngon nhưng lại dễ nhiễm bệnh đạo ôn, dẫn đến việc cải tiến thành ST20.

Tuy nhiên, ST20 vẫn chưa thể phát triển rộng rãi ở các tỉnh. Sau nhiều cải tiến, ST25 đã ra đời với đầy đủ đặc tính vượt trội: Hình dáng hạt dài, bóng, thơm, dẻo - “như người mẫu”, theo cách ví von của ông Phương.

Ông Phương chia sẻ, quá trình lai tạo giống lúa thơm chất lượng cao được định hướng bởi tín hiệu từ thị trường, đặc biệt thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Anh hùng Lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã đồng hành cùng ông trong nghiên cứu và tiếp cận thị trường.

Từ phản hồi thực tế, nhóm đã xây dựng kế hoạch thu thập giống lúa từ nhiều vùng trong cả nước và trên thế giới.

TS Phương cho biết, mục tiêu ban đầu của ông chỉ là phục vụ nông dân Sóc Trăng chứ không có mong muốn trồng ở các tỉnh khác. Tuy nhiên, nhu cầu từ các vùng miền khác ngày càng tăng, đặc biệt là từ miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc nhóm nghiên cứu đã mở rộng phạm vi phát triển giống bằng cách tiếp tục cải tiến.

“Đến nay, giống ST25 không chỉ gắn bó với đồng ruộng Sóc Trăng mà đã được trồng rộng rãi trên khắp cả nước”, ông Phương nói.

Được biết, TS Trần Tấn Phương là một trong 6 cá nhân và 13 tập thể được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025

Tại buổi họp báo Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 diễn ra vào chiều 16/6, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm 2025 là năm thứ 21 chương trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức. Qua từng năm, chương trình không ngừng đổi mới, phát huy tinh thần tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, để từ đó lan tỏa, truyền cảm hứng tới cộng đồng.

z6710722084237_6e719d883416e4b3c8bea590fc9e684b.jpg
Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: ST)

Năm nay, chủ đề của chương trình là “Tự hào và Khát vọng”. Chủ đề này gợi nhắc chúng ta về chặng đường lịch sử đầy tự hào của dân tộc từ khi thành lập Đảng, thành lập tổ chức Công đoàn tới nay; đồng thời khơi dậy tinh thần khát vọng vươn cao, vươn xa của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Chương trình năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào năm kỷ niệm nhiều cột mốc lịch sử của đất nước quan trọng: 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Nước, 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng - mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam, mỗi tập thể trong công cuộc xây dựng một đất nước thịnh vượng, hùng cường" bà Thái Thu Xương cho biết.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: