Sự thật thú vị về truyền thống Tết Nguyên đán ở Thái Lan

(CLO) Tết Nguyên đán là một trong những lễ hội lớn nhất ở châu Á. Trong khi hầu hết người phương Tây trải nghiệm "Tết Nguyên đán" bằng cách xem các cuộc diễu hành ở Khu Phố Tàu và thưởng thức một bữa ăn kiểu phương Đông, thì Tết Nguyên đán ở Thái Lan lại mang màu sắc khác.

Khoảng 15% dân số Thái Lan được cho là hậu duệ của những người định cư Trung Quốc đến Thái Lan vào đầu thế kỷ XIX. Do đó, các truyền thống Trung Quốc như Tết Nguyên đán (tiếng Thái là Wan Trut Jin) đã ăn sâu vào xã hội Thái Lan. Trước đại dịch Covid-19, các cộng đồng người Hoa ở Bangkok sẽ trở nên sôi động với âm nhạc, khiêu vũ và những chiếc đèn lồng được chiếu sáng lộng lẫy khiến bầu trời đỏ rực trong lễ hội Tết Nguyên Đán.

su that thu vi ve truyen thong tet nguyen dan o thai lan hinh 1

Đèn lồng được sử dụng rất nhiều trong ngày lễ Tết tại Thái Lan. Ảnh: unsplash

Mặc dù thực tế là các lễ kỷ niệm lớn bị cấm trong năm nay để tránh lây nhiễm Covid-19, các gia đình vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các nghi lễ của họ. Một số nghi lễ bao gồm tặng quà lẫn nhau, bữa tối đoàn viên gia đình và trang trí mọi thứ màu đỏ.

Tết Nguyên Đán 2022 sẽ rơi vào Thứ Ba, ngày 1 tháng Hai năm 2022, bắt đầu một năm Nhâm Dần. Từ đêm Giao thừa cho đến Lễ hội đèn lồng vào ngày 15 tháng 1 hàng năm, các lễ hội thường kéo dài khoảng hai tuần.

Phong tục Lì xì

Phong bì đỏ (lì xì) thường được cha mẹ hoặc người lớn tuổi tặng cho trẻ em và người chưa lập gia đình. Phong bao đỏ còn được gọi là “tiền để xua đuổi linh hồn xấu”.

Hơn nữa, phần lớn mọi người bắt đầu đến thăm đại gia đình và họ hàng của họ để chia sẻ một vài quả cam, chúc Tết họ hàng.

su that thu vi ve truyen thong tet nguyen dan o thai lan hinh 2

Phong bao lì xì. Ảnh: Chinoy TV

Màu đỏ ở khắp mọi nơi

Người Thái gốc Hoa tin rằng mặc đồ màu đỏ hoặc màu rực rỡ vào Tết Nguyên đán là điều may mắn. Bạn cũng sẽ thấy những đồ trang trí màu đỏ ở khắp mọi nơi. Điều này là do người ta tin rằng màu đỏ có ý nghĩa xua đuổi tà ma, mang lại sự giàu có và năng lượng tốt. Đèn lồng đỏ tô điểm cho đường phố, trong khi câu đối đỏ tô điểm cho các cửa ra vào.

su that thu vi ve truyen thong tet nguyen dan o thai lan hinh 3

Ảnh minh họa: Flickr

Múa rồng truyền thống và trình diễn pháo hoa

Người ta tin vào việc đốt pháo để xua đuổi ma quỷ. Sẽ có những vũ điệu truyền thống đầy màu sắc được biểu diễn ngoài trời với tiếng đệm của trống. Các con phố ở Khu phố Tàu trở nên trang hoàng lộng lẫy với những chiếc đèn lồng đỏ và những vũ công múa lân sư rồng rực rỡ sắc màu.

Con rồng xuất hiện trong nhiều lễ hội văn hóa Trung Quốc bởi vì người Trung Quốc tin rằng chúng là hậu duệ của con thú thần thoại.

su that thu vi ve truyen thong tet nguyen dan o thai lan hinh 4

Lễ hội múa rồng trong ngày Tết ở Thái Lan. Ảnh: flickr

Không được phép quét, lau nhà

Theo một bài báo được xuất bản bởi Đại học Chulalongkorn vào năm 2020, “Người Thái gốc Hoa tin rằng quét nhà hoặc lau nhà trong dịp Tết Nguyên Đán sẽ cuốn trôi vận may và tiền tài ra khỏi nhà."

Không nên tranh cãi hay chửi bới bất cứ ai

Nhiều người tin rằng nói những điều tốt đẹp và tử tế sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho họ trong dịp Tết Nguyên Đán. Mọi người tin rằng chửi thề, nói những lời có ý nghĩa tiêu cực như chết chóc, nghèo đói, ma quái trong lễ hội sẽ mang lại cho bạn những điều xui xẻo cả năm. 

Gia đình quây quần bên bữa tối sum họp

Các gia đình tụ họp vào đêm trước Tết Nguyên đán để có một bữa tối thịnh soạn bao gồm thịt lợn, vịt, cá, gà và quan trọng nhất là bánh bao! Đây là bữa ăn quan trọng nhất trong năm, và nó được gọi là bữa tối đoàn tụ. Các gia đình lớn nhiều thế hệ quây quần bên những chiếc bàn tròn để thưởng thức đồ ăn và dành thời gian bên nhau.

Hầu hết các gia đình sẽ làm nhiều loại thực phẩm tượng trưng cho sự “may mắn”, nhưng một món ngon chắc chắn được yêu thích nhất là ‘Jiaozi’ hay còn gọi là bánh bao. Trước bữa tiệc năm mới, nhiều gia đình thích cùng nhau làm bột và nhân cho bánh bao.

su that thu vi ve truyen thong tet nguyen dan o thai lan hinh 5

Một bữa cơm sum họp cuối năm của một gia đình người Thái Lan. Ảnh: unsplash

Cúng tế Tổ tiên

Nhiều người Thái đến thăm mộ tổ tiên của họ một ngày trước Tết Nguyên Đán, cúng tế tổ tiên trước bữa ăn tối đoàn tụ. Thực hành tôn giáo này dựa trên niềm tin rằng các thành viên gia đình đã khuất vẫn tiếp tục tồn tại và sẽ ban phước cho gia đình để đáp lại.

Đây là một số sự kiện hấp dẫn về truyền thống Tết Nguyên Đán của Thái Lan. Mặc dù sự kiện Tết Nguyên đán năm nay đã bị hủy bỏ do số lượng trường hợp Covid-19 tăng cao, đường phố vẫn sẽ được trang trí bằng những ánh sáng đẹp và đèn lồng Trung Quốc. Mọi người vẫn sẽ đến thăm các ngôi đền của Trung Quốc và thờ cúng, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên của họ như bình thường.

Mai Anh

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: