Sức khỏe 10 nạn nhân vụ ném mìn ngày mùng 2 Tết

(CLO) Liên quan vụ ném mìn vào nhà dân xảy ra tối mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), 10 nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời.

Trong đó, 8 người bị đa chấn thương nặng, 2 người bị thương nhẹ. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân bước đầu đã tạm ổn định.

Ngày 19/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18/2, đơn vị tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ nghi sử dụng vật liệu nổ tự chế tại gia đình ông Lê Thế H. (SN 1974, trú tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).

Ảnh màn hình 2026-02-19 lúc 16.30.03
Thời điểm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực huy động nhân lực, vật lực cấp cứu nhằm ổn định tình hình sức khỏe cho các nạn nhân. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động tối đa nhân lực, tập trung xử trí ban đầu cho các nạn nhân. Qua thăm khám, 2 trường hợp bị thương nhẹ được xử trí và cho về theo dõi sau khi ổn định.

Tám trường hợp còn lại nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc, tụt huyết áp, mất máu nhiều. Các bác sĩ đã khẩn trương băng ép cầm máu, truyền dịch, giảm đau, ổn định huyết động. Sau khi các chỉ số sinh tồn được kiểm soát, 6 bệnh nhân được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hai bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật khẩn cấp đã được xử lý tổn thương và lấy dị vật ngay trong đêm. Hiện cả hai đã tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện.

Trước đó, vụ việc xảy ra tại khu vực phòng khách nhà ông Lê Thế H., khiến 10 người bị thương. Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ; thu thập tài liệu, chứng cứ; rà soát các đối tượng liên quan, đồng thời triển khai biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: