Chính quyền Mỹ sắp họp với các 'ông lớn' để khai thác dầu mỏ Venezuela

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch gặp gỡ các công ty dầu khí vào cuối tuần này để thảo luận về việc khai thác dầu mỏ của Venezuela.

Chính quyền Mỹ kỳ vọng các cuộc họp sắp tới sẽ thúc đẩy sản lượng và xuất khẩu dầu thô từ Venezuela, nơi sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và có thể được tinh chế bởi các nhà máy lọc dầu đặc biệt của Mỹ.

Nhà Trắng tin rằng ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ đã sẵn sàng đổ xô vào Venezuela. "Tất cả các công ty dầu khí của chúng tôi đều sẵn sàng và mong muốn đầu tư lớn vào Venezuela để tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí...", phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết.

khogn.jpg
Biểu tình phản đối Mỹ tấn công và khai thác dầu mỏ Venezuela.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công bị cộng đồng quốc tế lên án vào thủ đô Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro giữa đêm khuya và dẫn độ ông về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc “khủng bố ma túy”.

Vài giờ sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela và kỳ vọng các công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ sẽ chi hàng tỷ đô la để tăng sản lượng dầu của Venezuela.

Chevron là tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ hiện đang hoạt động tại các mỏ dầu của Venezuela. Trong khi đó, Exxon và ConocoPhillips đã có lịch sử lâu đời tại quốc gia này trước khi các dự án của họ bị quốc hữu hóa gần hai thập kỷ trước dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chavez.

Cổ phiếu của các công ty dầu mỏ Mỹ đã tăng mạnh vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi triển vọng tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Chỉ số năng lượng S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2025, cổ phiếu Exxon Mobil tăng 2,2% và cổ phiếu Chevron tăng 5,1%.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: