Tại sao bay ở Nepal lại nguy hiểm?

(CLO) Vụ rơi máy bay chở 22 người ở Nepal đã làm nổi bật sự nguy hiểm của việc di chuyển bằng đường hàng không ở quốc gia có nguy cơ tai nạn bay cao nhất thế giới này.

Theo cơ sở dữ liệu của Mạng lưới An toàn Hàng không, khi một chuyến bay của Tara Air đâm vào ngọn núi Himalaya ở độ cao khoảng 4.400 mét vào Chủ nhật vừa rồi, đó là vụ tai nạn máy bay thứ 19 trong 10 năm gần đây của Nepal.

tai sao bay o nepal lai nguy hiem hinh 1

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Nepal gần hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Nepal tìm thấy gần như tất cả nạn nhân trong vụ rơi máy bay

Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal

Iran khoe căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất

Không quân Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh trên máy bay B-52

Trong khi các nhà điều tra vẫn đang xem xét chính xác những gì đã xảy ra qua hộp đen mới được thu hồi, các chuyên gia cho biết các điều kiện như thời tiết thay đổi, tầm nhìn thấp và địa hình đồi núi đều góp phần khiến Nepal nổi tiếng là một nơi nguy hiểm. 

Đặc biệt, vào dịp này, thời tiết xấu được cho là một phần nguyên nhân, Binod B.K, một quan chức của Bộ Nội vụ Nepal, cho biết. 

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal cho biết, máy bay Tara Air đã cất cánh vào sáng Chủ nhật (29/5) từ thành phố Pokhara, miền trung Nepal và đang thực hiện chuyến bay khoảng 25 phút tới điểm du lịch nổi tiếng Jomsom thì mất liên lạc với bộ phận kiểm soát trên không.

Thời tiết xấu, tầm nhìn kém và thiếu ánh sáng ban ngày đã cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ban đầu của quân đội Nepal, nhưng các máy bay trực thăng được gửi qua địa hình đồi núi đã giúp xác định vị trí các mảnh vỡ và các thi thể đầu tiên đã được tìm thấy. 

Hôm thứ Ba (31/5), bất chấp thời tiết xấu vẫn tiếp diễn, lực lượng cứu hộ thông báo họ đã vớt được tất cả 22 thi thể các nạn nhân.

Thời tiết hay thay đổi không phải là vấn đề duy nhất đối với các hoạt động bay. Theo báo cáo an toàn năm 2019 từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal, "địa hình hiểm trở" của nước này cũng là một phần của "thách thức to lớn" mà các phi công phải đối mặt.

Nepal, đất nước 29 triệu dân, là nơi tọa lạc của 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest. Cảnh quan hiểm trở tuyệt đẹp của nó khiến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng cho những người yêu thích leo núi.

Nhưng địa hình này có thể khó điều hướng từ trên không, đặc biệt là khi thời tiết xấu, và mọi thứ còn tồi tệ hơn do nhu cầu sử dụng máy bay nhỏ để tiếp cận những vùng núi và xa xôi hơn của đất nước.

Báo cáo của Cơ quan Hàng không Dân dụng cho biết, máy bay từ 19 chỗ ngồi trở xuống dễ gặp tai nạn hơn máy bay lớn. Thủ đô Kathmandu là trung tâm trung chuyển chính của Nepal, nơi có nhiều chuyến bay nhỏ xuất phát.

Sân bay ở thị trấn Lukla, đông bắc Nepal, thường được coi là sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Được biết đến như là cửa ngõ vào Everest, khi đường băng của sân bay nằm trên một vách đá giữa những ngọn núi và có vực sâu ở đoạn cuối.

Việc thiếu đầu tư để thay thế các máy bay cũ cũng  làm tăng thêm rủi ro. Năm 2015, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, một cơ quan của Liên hợp quốc, đã ưu tiên giúp đỡ Nepal thông qua Quan hệ Đối tác Hỗ trợ Thực hiện An toàn Hàng không. Hai năm sau, ICAO và Nepal đã công bố quan hệ đối tác để giải quyết các lo ngại về an toàn.

Trong những năm gần đây, quốc gia này đã tiến hành cải thiện các tiêu chuẩn an toàn, nhưng những thách thức vẫn còn đó. Vào năm 2016, một chuyến bay của Tara Air đã gặp sự cố khi đang bay cùng lộ trình với chiếc vừa gặp tai nạn. Sự cố đó liên quan đến một chiếc máy bay Twin Otter mới mua gần đây đang bay trong điều kiện thời tiết tốt.

Vào đầu năm 2018, một chuyến bay của US-Bangla Airlines từ Dhaka đến Kathmandu đã gặp sự cố khi hạ cánh và bốc cháy, khiến 51 trong số 71 người trên máy bay thiệt mạng.

Quốc Thiên (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: