Nepal tìm thấy gần như tất cả nạn nhân trong vụ rơi máy bay

Thứ ba, 31/05/2022 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (30/5), giới chức Nepal đã tìm thấy 21 trong tổng số 22 thi thể nạn nhân có mặt trên chiếc máy bay đâm xuống sườn núi Himalaya.

Trước đó vào sáng Chủ nhật, 2 người Đức, 4 người Ấn Độ và 16 người Nepal đã có mặt trên chiếc máy bay De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter bị rơi 15 phút sau khi cất cánh từ thị trấn du lịch Pokhara, cách Kathmandu 125 km (80 dặm) về phía tây.

nepal tim thay gan nhu tat ca nan nhan trong vu roi may bay hinh 1

Quang cảnh khu vực máy bay Tara Air gặp nạn vào ngày 29 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

nepal tim thay gan nhu tat ca nan nhan trong vu roi may bay hinh 2

Bản đồ địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Đồ họa: Reuters

nepal tim thay gan nhu tat ca nan nhan trong vu roi may bay hinh 3

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Deo Chandra Lal Karna, phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal, cho biết: “Có rất ít cơ hội để tìm thấy những người sống sót”.

Các binh sĩ và nhân viên cứu hộ của Nepal đã tìm thấy được 20 thi thể từ đống đổ nát, nằm rải rác trên một sườn dốc ở độ cao khoảng 4.400 mét. Các quan chức cho biết họ đang cố gắng tiếp cận một thi thể khác mà họ đã nhìn thấy.

Chính phủ Nepal cho biết họ đã thành lập một hội đồng gồm 5 thành viên để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn và đề xuất các biện pháp ngăn chặn cho tương lai.

Địa hình khó khăn và thời tiết xấu đã cản trở các bên tìm kiếm. Một hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Nepal cho thấy các nhân viên cứu hộ mặc đồng phục dùng cáng di dời một thi thể khỏi đống đổ nát và kéo lên một sườn núi dốc đầy cỏ.

Tại thủ đô Kathmandu, người thân của các nạn nhân chờ đưa thi thể về từ nơi máy bay rơi. "Tôi đang đợi thi thể con trai mình", Maniram Pokhrel giọng nghẹn lại khi nói. Con trai ông là Utsav Pokhrel, 25 tuổi, là phi công phụ.

Được vận hành bởi Tara Air thuộc sở hữu tư nhân, chiếc máy bay bị rơi trong điều kiện trời nhiều mây và nhiều mảnh vỡ vẫn chưa được quân đội Nepal phát hiện cho đến sáng thứ Hai.

Máy bay hướng đến Jomsom, một địa điểm du lịch và hành hương nổi tiếng nằm cách Pokhara khoảng 80 km về phía tây bắc - thường là một chuyến bay kéo dài 20 phút.

Tuy nhiên, máy bay đã mất liên lạc với tháp điều khiển Pokhara 5 phút trước khi rơi, các quan chức hàng không cho biết. Địa điểm máy bay rơi gần biên giới của Nepal với Trung Quốc, khu vực có núi Dhaulagiri - đỉnh núi cao thứ bảy thế giới với độ cao 8.167 mét.

Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết chiếc máy bay này đã bay lần đầu tiên cách đây 43 năm.

Tai nạn hàng không không phải là hiếm ở Nepal - nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest - vì thời tiết có thể thay đổi đột ngột và tạo ra các điều kiện nguy hiểm.

Đầu năm 2018, một chuyến bay của US-Bangla Airlines từ Dhaka đến Kathmandu đã gặp sự cố khi hạ cánh và bốc cháy, khiến 51 trong số 71 người trên máy bay thiệt mạng.

Hoàng Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h