Nga cắt giảm khí đốt đến Hà Lan, Đan Mạch và Đức

(CLO) Vào thứ Ba (31/5), Nga đã mở rộng việc cắt giảm dòng khí đốt sang châu Âu khi tập đoàn Gazprom của nước này cho biết họ sẽ dừng nguồn cung cấp đến một số quốc gia "không thân thiện", gồm Hà Lan, Đan Mạch và Đức.

Động thái của tập đoàn năng lượng khổng lồ nói trên là đòn trả đũa mới nhất của Nga đối với các lệnh trừng phạt mà phương Tây vừa áp đặt lên nước này, khiến cuộc chiến kinh tế giữa hai bên leo thang và đẩy giá khí đốt của châu Âu lên cao.

nga cat giam khi dot den ha lan dan mach va duc hinh 1

Nga đã đáp trả lại các lệnh trừng phạt mới của phương Tây bằng việc cắt giảm khí đốt. Ảnh: Reuters

Gazprom hôm thứ Ba cho biết họ đã cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho nhà kinh doanh khí đốt Hà Lan GasTerra. Sau đó, họ cho biết họ cũng sẽ dừng các dòng khí đốt đến Orsted của Đan Mạch và Shell Energy của Đức kể từ ngày 1/6, do cả hai đều không thanh toán bằng đồng rúp.

Các thông báo nói trên được đưa ra ngay sau khi Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận về việc cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu của Nga vào cuối năm nay - phản ứng cứng rắn nhất của EU đối với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

GasTerra, công ty mua và kinh doanh khí đốt thay cho chính phủ Hà Lan, thông báo rằng họ đã ký hợp đồng ở nơi khác cho 2 tỷ mét khối khí đốt mà họ dự kiến sẽ nhận được từ Gazprom đến hết tháng 10. Người phát ngôn Bộ Kinh tế Hà Lan Pieter ten Bruggencate cho biết: “Đây vẫn chưa được coi là mối đe dọa đối với nguồn cung”.

Orsted cũng cho biết không có rủi ro ngay lập tức đối với nguồn cung cấp khí đốt của Đan Mạch, đồng thời nói rằng họ sẽ chuyển sang thị trường khí đốt châu Âu để lấp đầy khoảng trống vào hôm thứ Ba.

"Khí đốt cho Đan Mạch, ở một mức độ lớn hơn, phải được mua trên thị trường khí đốt châu Âu. Chúng tôi hy vọng điều này có thể thực hiện được", Giám đốc điều hành Mads Nipper của Orsted cho biết trong một tuyên bố ngay sau thông báo của Gazprom.

Các dòng khí đốt của Nga đến Đức qua đường ống Nord Stream cũng đã giảm vào thứ Ba mà các nhà phân tích cho rằng có thể do vùng Nederlands bị cắt.

Trước đây, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan với lý do những nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp của Nga, và nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Việc cắt giảm nguồn cung đã tiếp tục thúc đẩy giá khí đốt vốn đã cao, làm tăng lạm phát và khiến các chính phủ châu Âu phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế, cũng như phải thay đổi cơ sở hạ tầng để phù hợp với các nguồn cung mới.

Bùi Huy (theo Reuters, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: