Tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

(CLO) Để hệ thống mạng lưới công viên địa chất toàn cầu phát triển bền vững, đoàn chuyên gia UNESCO sẽ tái thẩm định thực địa tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.  

Ngày 25/6, tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2023 đoàn chuyên gia UNESCO sẽ tiến hành thẩm định thực địa tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Đoàn chuyên gia do ông Jianping Zhang, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc tế IUGS về di sản địa chất, Phó Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO làm trưởng đoàn; ông Marekazu Ohno, thành viên Tiểu ban Công viên địa chất, Ủy ban Quốc gia UNESCO Nhật Bản làm thành viên.

tai tham dinh cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 1

Núi lửa trong hệ thống Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Ảnh: daknong.gov.vn

Trong quá trình tái thẩm định các điểm đến thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Đoàn chuyên gia sẽ thu thập tài liệu, trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng. Từ đó, các chuyên gia đưa ra những góp ý, khuyến nghị nhằm góp phần phát triển hơn nữa Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với diện tích 4.760 km2, bao gồm các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’long và TP Gia Nghĩa.

Kết quả của đợt tái thẩm định này sẽ được hội đồng công viên địa chất toàn cầu thảo luận và biểu quyết vào tháng 11/2023; thông báo chính thức sẽ gửi về tỉnh Đắk Nông trong khoảng quý I năm 2024.

Công viên địa chất Đắk Nông được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO từ năm 2020. Sau 4 năm sau khi đạt danh hiệu, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã bước đầu xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trên 3 tuyến du lịch trải nghiệm địa chất, thực hiện nghiêm việc bảo tồn cảnh quan, giá trị địa chất, văn hóa, các kế hoạch nhằm cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt với các hoạt động truyền thông quảng bá, giáo dục, môi trường, liên kết du lịch và hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động mạng lưới Công viên địa chất…

Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về Công viên địa chất, nâng cao vai trò, vị thế của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

tai tham dinh cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 2

Thác nước Liêng Nung trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông. Ảnh: IT

tai tham dinh cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 3

Một cửa hang nằm trong hệ thống hang động núi lửa Krông Nô

tai tham dinh cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 4

Hồ Tà Đùng nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

Du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, mở ra hướng phát triển bền vững dựa trên các giá trị bản sắc văn hóa, sự kỳ vĩ của cảnh quan thiên nhiên, các di sản độc đáo về địa chất…

Thế Vũ

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: