Taliban chiếm thủ phủ tỉnh thứ 10 của Afghanistan

(CLO) Taliban đã chiếm thêm được thành phố lớn Ghazni ngay gần Kabul vào hôm nay (12/8). Đây là thủ phủ tỉnh thứ 10 mà phiến quân giành được chỉ trong một tuần trên khắp Afghanistan trong bối cảnh Mỹ và NATO chuẩn bị rút hoàn toàn khỏi đất nước sau nhiều thập kỷ chiến tranh.
Phiến quân Taliban đã chiếm được thủ phủ của tỉnh thứ 10 của Afghanistan - Ảnh: Reuters

Phiến quân Taliban đã chiếm được thủ phủ của tỉnh thứ 10 của Afghanistan - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Taliban có thể chiếm thủ đô của Afghanistan trong vòng 90 ngày

Taliban chiếm được cửa ngõ chiến lược chỉ cách thủ đô Kabul 225 km

Taliban cảnh báo Tổng thống Biden can thiệp vào các vấn đề Afghanistan

Hôm thứ Năm (12/8), Taliban đã công bố video và hình ảnh trực tuyến cho thấy chúng đã ở Ghazni, thủ phủ của tỉnh Ghazni. Các chiến binh giương cao lá cờ trắng in hình tuyên ngôn đức tin của người Hồi giáo tại nhiều địa điểm của thành phố Ghazni, nơi chỉ cách thủ đô Kabul 130 km về phía tây nam.

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn tại một căn cứ tình báo và một cơ sở quân đội bên ngoài thành phố, hai quan chức địa phương cho biết. Thành viên hội đồng tỉnh Ghazni Amanullah Kamrani nói rằng hai căn cứ bên ngoài thành phố vẫn do quân chính phủ nắm giữ.

Trong khi đó, Mohammad Arif Rahmani, một nhà lập pháp từ Ghazni, cho biết thành phố đã thất thủ trước quân nổi dậy. Ông Kamrani cáo buộc rằng tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng của Ghazni đã thỏa thuận với Taliban để chạy trốn sau khi họ đầu hàng.

Việc mất Ghazni đánh dấu một bước lùi chiến lược đối với các lực lượng chính phủ Afghanistan. Thành phố Ghazni nằm dọc theo Đường cao tốc Kabul-Kandahar, một con đường chính nối thủ đô Afghanistan với các tỉnh phía nam của đất nước. Điều đó có thể làm phức tạp việc tiếp tế và di chuyển cho các lực lượng chính phủ, cũng như khiến thủ đô bị siết chặt từ miền nam.

Như vậy, cuộc tấn công kéo dài một tuần của Taliban đã giành được thành công lớn khi ​​các chiến binh chiếm giữ được 10 thủ phủ của tỉnh trên khắp đất nước. Rất nhiều thành phố ở phía đông bắc đất nước đã nằm trong tay Taliban và điều này gây áp lực đối với Kabul từ hướng đó.

Trong báo cáo mới nhất, một quan chức Mỹ cho biết quân Taliban có thể và cô lập Kabul trong 30 ngày và có thể chiếm được thủ đô của Afghanistan trong 90 ngày. Tuy nhiên, quan chức này cũng nói thêm rằng lực lượng an ninh Afghanistan có thể đảo ngược đà tấn công bằng cách tăng cường kháng cự.

Hiện tại, Tổng thống Ashraf Ghani đang cố gắng tập hợp để chuẩn bị cho một cuộc phản công dựa vào lực lượng đặc biệt của đất nước, lực lượng dân quân của các lãnh chúa và lực lượng không quân của Mỹ trước khi Mỹ và NATO rút quân vào cuối tháng.

Nguồn tin từ chính phủ cho biết, giao tranh vẫn diễn ra ở Lashkar Gah, một trong những thành phố lớn nhất của Afghanistan ở vùng trung tâm của Taliban thuộc tỉnh Helmand, nơi các lực lượng chính phủ bị bao vây hy vọng sẽ giữ được thủ phủ của tỉnh đó.

Tình hình tại Afghanistan hiện đang rất căng thẳng, hàng trăm nghìn người đã phải di dời vì chiến sự leo thang khắp đất nước. Thủ đô Kabul tràn ngập người sơ tán trong những ngày gần đây. Họ dựng lều trại trong công viên và không gian công cộng, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới ở thủ đô.

Thành công của cuộc tấn công của Taliban cũng đặt ra câu hỏi liệu họ có tham gia lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ lâu nay ở Qatar, nhằm đưa Afghanistan tiến tới một chính quyền lâm thời toàn diện như phương Tây hy vọng hay không.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: