Taliban có thể chiếm thủ đô của Afghanistan trong vòng 90 ngày

Thứ năm, 12/08/2021 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul của Afghanistan trong 30 ngày và có thể chiếm lấy thủ đô này trong vòng 90 ngày, một quan chức quốc phòng Mỹ dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, khi nhóm phiến quân này đã có được nhiều tiến bộ hơn trên khắp đất nước.

Các chiến binh Taliban đứng gác tại một điểm kiểm tra ở Farah, Afghanistan ngày 11 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Stringer

Các chiến binh Taliban đứng gác tại một điểm kiểm tra ở Farah, Afghanistan ngày 11 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Stringer

Bài liên quan

Một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Tư (11/8), một đánh giá mới đã được đưa ra về việc Kabul có thể trụ được bao lâu khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rời đi, trong bối cảnh Taliban đang giành được nhiều thành quả nhanh chóng trên chiến trường. Tuy nhiên, ông này cũng nói thêm rằng lực lượng an ninh Afghanistan có thể đảo ngược đà tấn công bằng cách tăng cường kháng cự.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban hiện kiểm soát 65% Afghanistan và đã chiếm hoặc đe dọa chiếm 11 thủ phủ của tỉnh, một quan chức cấp cao của EU cho biết hôm thứ Ba (10/8). Thành phố Faizabad thuộc tỉnh Badakhshan, miền đông bắc nước này đã trở thành thủ phủ thứ tám của tỉnh bị Taliban chiếm giữ trong ngày hôm qua (11/8).

Một bác sĩ ở miền nam Kandahar cho biết các cuộc giao tranh diễn ra vô cùng dữ dội ở thành phố Kandahar. Thành phố đã tiếp nhận được rất nhiều thi thể của lực lượng Afghanistan và một số quân Taliban bị thương.

Một nguồn tin an ninh phương Tây cho biết tất cả các cửa ngõ dẫn đến Kabul, nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi, đều chật cứng dân thường chạy trốn bạo lực. Nguồn tin cho biết rất khó để biết liệu liệu các chiến binh Taliban có thể vượt qua khu vực này hay không.

Tốc độ tiến công thần tốc của Taliban đã khiến chính phủ Aghanistan và quân đồng minh kinh ngạc. Nhóm này, kiểm soát phần lớn Afghanistan từ năm 1996 đến 2001, khi bị lật đổ vì chứa chấp trùm khủng bố al Qaeda, Osama bin Laden sau ngày 11/9, muốn đánh bại chính phủ do Mỹ hậu thuẫn và áp đặt lại luật Hồi giáo nghiêm ngặt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết các cuộc tấn công đi ngược lại tinh thần của một thỏa thuận năm 2020. Theo đó, Taliban cam kết đàm phán về một hiệp định hòa bình dẫn đến một "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và toàn diện", ông Price cho biết hôm thứ Tư (11/8).

"Tất cả các dấu hiệu ít nhất cho thấy Taliban đang theo đuổi một chiến thắng trên chiến trường", ông nói thêm. “Tấn công các thủ phủ của tỉnh và nhắm vào dân thường là không phù hợp với tinh thần của thỏa thuận”.

Liên hợp quốc cho biết hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng trong tháng qua và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết kể từ ngày 1/8, khoảng 4.042 người bị thương đã được điều trị tại 15 cơ sở y tế.

Taliban phủ nhận việc nhắm mục tiêu hoặc giết thường dân và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.

Người phát ngôn Suhail Shaheen cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư (11/8): "Nhóm này không nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc nhà của họ ở bất kỳ địa phương nào, thay vào đó, các hoạt động đã được thực hiện rất chính xác và thận trọng".    

Toàn cảnh khu vực xanh ở Kabul, Afghanistan - Ảnh: REUTERS

Toàn cảnh khu vực xanh ở Kabul, Afghanistan - Ảnh: REUTERS

Afghanistan phải chiến đấu để bảo vệ mình 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba (10/8) cho biết ông không hối hận về quyết định rút quân của mình và kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan chiến đấu cho quê hương của họ.

Washington đã chi hơn 1 nghìn tỷ USD trong hơn 20 năm và mất hàng nghìn lính Mỹ, đồng thời tiếp tục cung cấp hỗ trợ không quân, lương thực, thiết bị và tiền lương đáng kể cho các lực lượng Afghanistan, ông nói.

Người Afghanistan "cần phải xác định ... liệu họ có ý chí chính trị để chống lại và nếu họ có khả năng đoàn kết với tư cách là những nhà lãnh đạo để chống lại", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Bà Psaki từ chối bình luận về các đánh giá tình báo rằng Kabul có thể bị Taliban vượt mặt trong vòng 90 ngày, được Washington Post đưa tin lần đầu, nhưng cho biết kế hoạch rút quân vào ngày 31 tháng 8 đã được tổ chức.

Một nguồn tin đáng tin cậy với từ chính phủ cho biết họ đưa ra một loạt các kết quả có thể xảy ra bao gồm việc Taliban tiếp quản nhanh chóng, như một cuộc chiến kéo dài và một thỏa thuận có thể được đàm phán giữa Taliban và chính phủ hiện tại.

Những tiến bộ của Taliban trên chiến trường đã làm dấy lên lo ngại về sự trở lại nắm quyền của các chiến binh theo đường lối cứng rắn được thành lập vào năm 1994 từ cuộc nội chiến hỗn loạn.

Một thế hệ người Afghanistan mới, đã trưởng thành từ năm 2001, lo ngại những tiến bộ đạt được trong các lĩnh vực như quyền phụ nữ và tự do truyền thông sẽ bị lãng phí.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực để tạo ra sự đồng thuận quốc tế đằng sau sự cần thiết của một hiệp định hòa bình. Taliban đã chiếm được các quận giáp biên giới với Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Pakistan và Trung Quốc, làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực.

Ông phát biểu khi các đặc phái viên từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và các nước khác gặp nhau tại Doha cùng với Taliban và các nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan trong nỗ lực phá vỡ bế tắc kéo dài nhiều tháng trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Ứng viên đối lập Venezuela cam kết tự do chính trị theo hiến pháp

Ứng viên đối lập Venezuela cam kết tự do chính trị theo hiến pháp

(CLO) Ứng cử viên phe đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez cho biết hôm thứ Bảy (18/5) rằng ông sẽ đảm bảo tất cả các đảng chính trị được tự do hoạt động theo hiến pháp, nếu ông vượt qua Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử vào tháng 7.

Thế giới 24h
Chi phí tang lễ cao khiến nhiều người không nhận thi thể người thân ở Canada

Chi phí tang lễ cao khiến nhiều người không nhận thi thể người thân ở Canada

(CLO) Một số tỉnh của Canada ghi nhận số lượng thi thể không có người nhận tăng vọt trong những năm gần đây, chi phí tang lễ ngày càng tăng là lý do khiến họ bỏ lại thi thể người thân.

Thế giới 24h
Mưa lớn và lũ lụt tiếp tục hoành hành ở Afghanistan, thêm 50 người thiệt mạng

Mưa lớn và lũ lụt tiếp tục hoành hành ở Afghanistan, thêm 50 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 50 người thiệt mạng sau một đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền trung Afghanistan, theo một quan chức cho biết vào thứ Bảy (18/5).

Thế giới 24h
Nga liên tiếp báo tin thắng trận, Ukraine chật vật kháng cự

Nga liên tiếp báo tin thắng trận, Ukraine chật vật kháng cự

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (18/5) cho biết, lực lượng của họ đã tiếp tục chiếm được ngôi làng Starytsia trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv. Quân đội Nga còn liên tiếp báo tin thắng trận từ nhiều chiến tuyến khác trong cuộc xung đột với Ukraine.

Thế giới 24h
Nội các thời chiến Israel rạn nứt, Thủ tướng Netanyahu bác tối hậu thư

Nội các thời chiến Israel rạn nứt, Thủ tướng Netanyahu bác tối hậu thư

(CLO) Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa rời khỏi nội các thời chiến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Sự việc tiếp tục cho thấy những rạn nứt trong chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thế giới 24h