Taliban muốn Nga làm trung gian cho thỏa thuận với quân chính phủ

(CLO) Đại sứ Nga tại Kabul cho biết Taliban đã yêu cầu đại sứ quán của mình chuyển lời đề nghị của họ về một thỏa thuận đối với một tổ chức ủng hộ chính phủ còn lại ở miền bắc Afghanistan.
Taliban

Bài liên quan

Nga lên kế hoạch cho kỷ nguyên Afghanistan mới với sự cai trị của Taliban

Mỹ dọa đưa Taliban vào danh sách khủng bố nếu không thực hiện cam kết

Afghanistan: Biểu tình chống Taliban lan rộng ở các thành phố

Đại sứ Dmitry Zhirnov cho biết hôm thứ Bảy (21/8) rằng một thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo chính trị của Taliban đã yêu cầu Nga nói với các chiến binh ở Thung lũng Panjshir rằng, Taliban hy vọng đạt được một thỏa thuận chính trị để giải quyết tình hình ở đó.

Nhà ngoại giao Nga cho biết Taliban tuyên bố họ không muốn đổ máu trong khu vực.

Thung lũng Panjshir ở phía bắc Kabul, thành trì của lực lượng dân quân Liên minh phương Bắc liên minh với Mỹ trong cuộc xâm lược Afghanistan năm 2001, là khu vực duy nhất chưa rơi vào tay Taliban.

Các nhân vật chính phủ Afghanistan đã tìm kiếm nơi ẩn náu ở đó khi Kabul và phần còn lại của đất nước đã rơi vào tay Taliban, bao gồm Phó Tổng thống Amrullah Saleh, người khẳng định trên Twitter rằng ông hiện là Tổng thống hợp pháp của đất nước, sau khi Tổng thống Ashraf Ghani chạy đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trước đó một ngày, India Today dẫn nguồn tin địa phương cho biết một cánh quân nổi dậy đã đẩy lui các tay súng Taliban khỏi một số khu vực ở miền bắc Afghanistan.

“Lực lượng Kháng chiến của nhân dân dưới quyền chỉ huy của Khair Muhammad Andarabi tuyên bố họ đã tái chiếm 3 huyện từ tay Taliban là Pol-e-Hesar, Deh Salah và Banu. Các lực lượng kháng chiến hiện đang tiến về các huyện khác”, India Today nói.

“Họ nói rằng cuộc phản công là vì Taliban đã không hành động theo tinh thần của cuộc ân xá trên diện rộng. Hãng thông tấn Afghanistan Asvaka cho biết một số tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và bị thương".

Hiện các thông tin này vẫn chưa được xác minh.

Moscow, nơi đã tham gia cuộc chiến kéo dài 10 năm ở Afghanistan, kết thúc bằng việc quân đội Liên Xô rút lui vào năm 1989, đã trở lại ngoại giao với tư cách là trung gian hòa giải trong suốt những năm qua, tiếp cận với các phe phái khác nhau ở Afghanistan, bao gồm cả Taliban.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: