Mỹ dọa đưa Taliban vào danh sách khủng bố nếu không thực hiện cam kết

Thứ bảy, 21/08/2021 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Price cho biết hôm thứ Sáu (20/8) rằng việc liệt kê Taliban là một tổ chức khủng bố là một trong nhiều công cụ mà Washington có thể sử dụng để lôi kéo nhóm chiến binh Afghanistan từ bỏ chủ nghĩa khủng bố và chấm dứt hỗ trợ cho chủ nghĩa này.

Nhóm Taliban. Ảnh: AP

Nhóm Taliban. Ảnh: AP

Bài liên quan

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo về việc liệu đưa Taliban vào danh sách các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) của Bộ Ngoại giao có phải là một công cụ gây áp lực mà Washington đang sử dụng để có được kết quả từ nhóm phiến quân này hay không, ông Price trả lời rằng đúng như vậy.

“Chúng tôi có một số công cụ để sử dụng. Taliban hiện nay là một nhóm khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT). Đó là một công cụ", ông Price nói. “Đây vừa là cây gậy vừa là… củ cà rốt, là động lực tiềm tàng để khiến Taliban duy trì các chuẩn mực quốc tế cơ bản, các quyền cơ bản của người dân".

Danh sách SDGT, do Bộ Tài chính Mỹ duy trì, được sử dụng để áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các nhóm có liên quan. Danh sách FTO có tính chất quan trọng hơn và cấm các cá nhân và tổ chức hỗ trợ vật chất cho các nhóm có liên quan.

Taliban đã được thêm vào danh sách SDGT vào năm 2002. Trong khi Taliban ở Pakistan, hay còn được gọi là Tehrik-e Taliban Pakistan, được liệt kê là một tổ chức khủng bố nước ngoài theo Lệnh hành pháp 13224, thì Taliban ở Afghanistan lại không.

Ông James Dobbins, cựu Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan và Pakistan, nói với VOA năm 2017 rằng: “Không nghi ngờ gì, Taliban đôi khi tấn công dân thường một cách có chủ đích chứ không phải vô tình và đó là định nghĩa của chủ nghĩa khủng bố. Câu hỏi đặt ra là liệu việc đưa tổ chức này vào danh sách FTO có phục vụ cho các mục đích của chính phủ Mỹ và Afghanistan hay không".

Sau khi chiếm được thủ đô Kabul của Afghanistan hôm Chủ nhật (15/8), Taliban hứa sẽ thành lập một chính phủ toàn diện và mời phụ nữ tham gia, đồng thời hứa ân xá cho các nhân viên chính phủ làm việc với chế độ do Mỹ hậu thuẫn. Taliban cũng đã đưa ra lời hứa về việc không cho phép các nhóm vũ trang sử dụng Afghanistan làm căn cứ để tấn công các nước khác.

Tuy nhiên, khi nói về quyền phụ nữ, một phát ngôn viên của Taliban cho biết các quốc gia khác phải tôn trọng các giá trị văn hóa của họ. Cách đây 20 năm, khi Taliban nắm quyền từ năm 1996 đến năm 2001, phụ nữ và các bé gái không được đi học, không được đi làm và phải che kín người cũng như phải đi kèm nam giới khi ra đường.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.

Thế giới 24h
Người Israel tiếp tục biểu tình yêu cầu Thủ tướng Netanyahu giải cứu con tin ở Gaza

Người Israel tiếp tục biểu tình yêu cầu Thủ tướng Netanyahu giải cứu con tin ở Gaza

(CLO) Hàng nghìn người Israel đã biểu tình vào thứ Bảy (4/5), yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm chiến binh Hamas để giải cứu các con tin còn lại ở Gaza.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn rơi máy bay ném bom Su-25 trong cuộc không kích của Nga

Ukraine nói bắn rơi máy bay ném bom Su-25 trong cuộc không kích của Nga

(CLO) Ukraine đã bắn hạ máy bay ném bom Su-25 trong các cuộc không kích của Nga ở các khu vực Kharkiv, Dnipro và thành phố cảng Odesa, theo Tổng thống Ukraine và các quan chức khu vực cho biết.

Thế giới 24h
Bộ Nội vụ Nga đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã

Bộ Nội vụ Nga đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã

(CLO) Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết, Nga đã khởi tố hình sự Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và đưa nhà lãnh đạo này vào danh sách truy nã.

Thế giới 24h
Trung Quốc tuyên bố tìm thấy phương pháp 'trường sinh' mới

Trung Quốc tuyên bố tìm thấy phương pháp 'trường sinh' mới

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.

Thế giới 24h