Nga lên kế hoạch cho kỷ nguyên Afghanistan mới với sự cai trị của Taliban

Thứ bảy, 21/08/2021 17:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi các chính phủ Mỹ và châu Âu chạy đua để đưa công dân của họ và các đồng nghiệp Afghanistan ra khỏi Kabul trong tuần này, Nga là một trong số rất ít quốc gia không bị báo động bởi sự tiếp quản của Taliban.

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Bài liên quan

Các nhà ngoại giao Nga cho rằng thủ đô Kabul hiện an toàn hơn trước. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu (20/8) nói rằng việc Taliban tiếp quản là một thực tế mà họ phải chấp nhận.

Tất cả đều khác xa với cuộc chiến thảm khốc kéo dài 9 năm ở Afghanistan mà nhiều người Nga còn nhớ khi ủng hộ chính quyền cộng sản ở Kabul vào những năm 1980.

Không giống như hầu hết các đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Kabul, Nga cho biết cơ quan đại diện ngoại giao của họ vẫn mở và họ đã có những lời chúc nồng nhiệt dành cho những người cầm quyền mới. Đại sứ Dmitry Zhirnov đã gặp đại diện của Taliban trong vòng 48 giờ sau khi tiếp quản thành phố và nói rằng ông không thấy bằng chứng nào về sự trả đũa hoặc bạo lực.

Đại sứ tại Liên hợp quốc của Nga, Vassily Nebenzia, nói về một tương lai tươi sáng của việc hòa giải dân tộc, với luật pháp và trật tự trở lại đường phố và "hồi kết sau nhiều năm đổ máu".

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Putin tại Afghanistan, Zamir Kabulov, thậm chí còn cho biết Taliban dễ đàm phán hơn so với chính phủ cũ của Tổng thống lưu vong Ashraf Ghani. Các nhà ngoại giao của Nga tuyên bố trong tuần này ông Ghani đã bỏ trốn với 4 chiếc ô tô và một trực thăng chở đầy tiền mặt - những cáo buộc mà ông Ghani bác bỏ mới đây.

Nga không nỗ lực để Taliban được quốc tế chấp nhận là chính phủ tiếp quản Afghanistan, nhưng cũng có những lời nói giảm so với phương Tây. Hãng thông tấn nhà nước Tass trong tuần này đã thay thế thuật ngữ "khủng bố" bằng "cấp tiến" trong các báo cáo của mình về Taliban.

Moscow đã xây dựng mối liên hệ với Taliban trong một thời gian. Mặc dù Taliban đã nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố và bị cấm của Nga từ năm 2003, nhưng các đại diện của nhóm này đã đến Moscow để đàm phán kể từ năm 2018.

Chính phủ Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn trước đây đã cáo buộc đặc phái viên của Tổng thống Nga là người ủng hộ Taliban và loại trừ chính phủ chính thức khỏi các cuộc đàm phán kéo dài ba năm tại Moscow.

Ông Kabulov đã phủ nhận điều đó. Nhưng từ năm 2015, ông cho biết lợi ích của Nga trùng khớp với Taliban khi chiến đấu chống lại các tay súng IS.

Mặc dù có quan hệ chặt chẽ hơn với Taliban, nhưng Moscow hiện vẫn cẩn trọng theo dõi các diễn biến và chưa loại bỏ nhóm này khỏi danh sách khủng bố của mình. Tổng thống Putin cho biết ông hy vọng Taliban sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình để khôi phục trật tự. Ông nói: “Điều quan trọng là không cho phép những kẻ khủng bố tràn sang các nước láng giềng".

Đầu tháng này, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Uzbekistan và Tajikistan, nhằm trấn an các nước Trung Á, một số nước đồng minh quân sự của Moscow.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h