Tàu hàng bị bắn ở eo biển Hormuz, Thái Lan triệu tập Đại sứ Iran

(CLO) Ngày 12/3, Thái Lan đã triệu tập Đại sứ Iran tại Bangkok sau khi một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công tại eo biển Hormuz một ngày trước đó.

Theo giới chức Thái Lan, tàu chở hàng Mayuree Naree bị trúng đạn khi đi qua eo biển Hormuz vào ngày 11/3. Con tàu khi đó có 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

Sau vụ tấn công, 20 thuyền viên đã rời tàu bằng xuồng cứu sinh và được hải quân Oman cứu hộ, trong khi ba người còn lại được cho là mắc kẹt trong phòng máy ở phía đuôi tàu - khu vực bị trúng đạn và xảy ra hỏa hoạn.

Chủ sở hữu tàu là công ty vận tải Precious Shipping Plc cho biết đám cháy trên tàu đã được dập tắt, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận khu vực phòng máy để tìm kiếm ba thuyền viên mắc kẹt.

Khói bốc ra từ tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan sau khi bị tấn công. Ảnh: Naewna
Khói bốc ra từ tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan sau khi bị tấn công. Ảnh: Naewna

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Panidone Pachimsawat cho biết các nhà ngoại giao Thái Lan tại Muscat đang phối hợp với chính quyền Oman trong nỗ lực cứu hộ. Chính phủ Thái Lan đồng thời phản đối các hành động bạo lực nhằm vào tàu thương mại và cho biết toàn bộ tàu mang cờ Thái Lan đã rời khỏi khu vực eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Thái Lan bày tỏ “vô cùng quan ngại” trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, cho rằng các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, sau đó là phản ứng trả đũa của Iran, đã khiến nguy cơ leo thang xung đột gia tăng.

Bộ này cảnh báo tình hình hiện nay có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sự an toàn của thường dân, bao gồm cả công dân Thái Lan, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và giảm leo thang căng thẳng.

Thái Lan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có các nguyên tắc bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự. Bangkok kêu gọi các bên liên quan tránh các hành động làm gia tăng xung đột và quay trở lại đối thoại ngoại giao nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn cầu.

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tàu Mayuree Naree nằm trong số các tàu bị tấn công sau khi bị cho là phớt lờ cảnh báo khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.

Eo biển Hormuz hiện là một trong những điểm nóng hàng hải khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông gia tăng, với nhiều vụ tấn công tàu thương mại xảy ra trong khu vực trong thời gian gần đây.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: