Tạo lập thói quen cho người dân giữ vệ sinh môi trường nơi công cộng

Những chiếc thùng rác thông minh có các ngăn phân loại rác thải phân hủy và rác không phân hủy, nâng cao ý thức người dân trong vấn đề vứt rác nơi công cộng, lề đường, hè phố.

Hơn 80% số lượng thùng rác đã đạt hiệu quả rõ rệt

Nhằm tạo cho người dân thói quen giữ vệ sinh môi trường nơi công cộng, vứt rác đúng nơi quy định, cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Goda triển khai dự án lắp đặt hơn 11 nghìn thùng rác công nghệ có kết hợp công năng quảng cáo trên địa bàn thành phố.

tao lap thoi quen cho nguoi dan giu ve sinh moi truong noi cong cong hinh 1

Những chiếc thùng rác công nghệ có các ngăn phân loại rác thải phân hủy và rác không phân hủy đang dần trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô.

Thùng rác công nghệ này được lắp tấm pin năng lượng Mặt Trời ở mái che, buổi tối có thể sử dụng nguồn điện đó để thắp sáng. Hiện, thùng rác công nghệ được lắp đặt tại một số tuyến phố như Nguyễn Trãi, Lê Duẩn, Xã Đàn, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Xuân Thủy...

Thùng rác công nghệ có kích thước nhỏ gọn, thiết kế thông minh, linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng tuyến phố khi lắp đặt.

Thùng rác có thiết kế hai ngăn riêng biệt, chắc chắn, được chú thích rõ ràng gồm ngăn dành cho rác thải không tái chế và một ngăn dành cho rác thải có thể tái chế.

Mỗi thùng rác có dung tích khoảng 80 lít, được đặt cách nhau khoảng 50m, đảm bảo đủ không gian cho người đi bộ trên vỉa hè.

Ngoài chức năng chứa rác thông thường, phần mái của thùng rác công nghệ mới này còn được tích hợp tấm sạc năng lượng Mặt trời và pin lithium tích điện cùng đèn Led công suất 20W để thu và chuyển hóa năng lượng thành điện năng.

Nguồn điện thu được để phát sáng bảng thông tin, quảng cáo phía trên thùng rác. Khi trời tối, những chiếc thùng rác này sẽ phát sáng mà không phải dùng tới nguồn điện lưới. 

Hiện hơn 2.000 thùng rác công nghệ đã được lắp đặt trên nhiều quận của Hà Nội như: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai; cũng như triển khai thí điểm tại Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. 

Theo ông Phạm Văn Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Goda, sau hơn 2 năm triển khai, hơn 80% số lượng thùng rác đã đạt hiệu quả rõ rệt, người dân đã có ý thức vứt rác đúng nơi quy định góp phần giúp môi trường Hà Nội xanh - sạch - đẹp hơn. Rác sinh hoạt và rác thải từ hàng ăn, quán xá, các hộ gia đình đem đến vứt đã giảm đáng kể, người đi đường, thay vì xả rác tại chỗ, đã tìm đến những chiếc thùng rác thông minh để “cho rác” thường xuyên hơn.

tao lap thoi quen cho nguoi dan giu ve sinh moi truong noi cong cong hinh 2

Tạo lập thói quen bỏ rác đúng nơi quy định của người dân.

Theo ông Trần Tấn Đạt - Trưởng phòng quản lý dự án thùng rác thông minh, Công ty Goda, dự kiến đến cuối năm, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 1.000 thùng rác, từng bước đưa thùng rác thông minh đến từng con phố. Sau khi triển khai tại các quận trung tâm, thời gian sắp tới dự án tiếp tục đến với các quận Hà Đông, Long Biên.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, phân loại rác thải, sử dụng thùng rác công nghệ

Thùng rác công nghệ được coi là giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường, làm tăng mỹ quan đô thị, xây dựng hình ảnh Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại. 

Đánh giá về hiệu quả của thùng rác công nghệ, ông Trần Tấn Đạt - Trưởng phòng Dự án của Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Goda cho rằng, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chưa cao. Song, ý thức của người dân bỏ rác vào đúng nơi quy định đã dần được hình thành, nhất là các bạn trẻ.

tao lap thoi quen cho nguoi dan giu ve sinh moi truong noi cong cong hinh 3

Nguyễn Thị Tuyết - sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bỏ túi rác vào thùng đựng “rác tái chế”. Ảnh: ĐĐK

Tuy nhiên, để thùng rác công nghệ được sử dụng lâu dài, các nhà đầu tư, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương liên quan cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chất lượng để các thùng rác hoạt động có hiệu quả. Mặt khác, người dân cũng cần nâng cao ý thức, kiến thức trong việc phân loại rác thải và sử dụng thùng rác công nghệ.

Các đơn vị liên quan, mỗi công dân hãy là những tuyên truyền viên tích cực giúp những người chung quanh nâng cao ý thức, kiến thức trong việc phân loại rác thải và sử dụng thùng rác công nghệ, hướng tới một Thủ đô xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Ông Trần Tấn Đạt - Trưởng phòng Dự án của Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Goda cũng cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn vệ sinh chung, cũng như làm đẹp cho Thành phố”.  

PV

Xem thêm

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Cỡ chữ bài viết: