“Tạo nên tác phẩm tốt nhất, cần sự đóng góp công sức của nhiều người”

(NB&CL) Tiếp tục vệt bài “Để tác phẩm báo chí được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia”, báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hoàng Nhật – Phó Tổng Biên tập báo điện tử Vietnamplus, đơn vị đã nhiều năm giành được giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia.

Những chỉ đạo sát sao từng tuyến bài, những cách thức thực hiện “bắt nhịp” xu hướng mới... đã tạo nên những tác phẩm xuất sắc hội tụ công sức của một tập thể nhiệt huyết và hết mình vì nghề, vì màu áo VietnamPlus.

Giải Báo chí Quốc gia là cái đích mà mọi người làm báo đều hướng tới

+ Được biết, năm 2019 là năm thứ 7 liên tiếp, Báo điện tử VietnamPlus giành thứ hạng cao tại Giải Báo chí Quốc gia (GBCQG), khẳng định tầm vóc của tờ báo điện tử chính thống. Trong nhiều giải thưởng báo chí hiện nay, tôi vẫn thấy tòa soạn khá quan tâm, ưu ái tuyển chọn các tác phẩm tham dự GBCQG. Đó có phải là một trong những chiến lược để nâng cao uy tín của tờ báo không, thưa Phó Tổng Biên tập?

- Đúng vậy, việc được xướng tên trong đêm trao giải tổ chức đúng ngày Nhà báo Việt Nam 21/6 luôn đem lại vinh dự và tự hào lớn lao. Tôi nghĩ rằng, GBCQG là cái đích mà mọi người làm báo đều hướng tới, ghi nhận những giá trị mang tính cốt lõi của báo chí cách mạng.

Phóng viên báo điện tử Vietnamplus Sơn Bách chui xuống giếng cạn ở Tây Nguyên để tác nghiệp (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Phóng viên báo điện tử Vietnamplus Sơn Bách chui xuống giếng cạn ở Tây Nguyên để tác nghiệp (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Mục tiêu ấy cũng phù hợp với định hướng báo chí chất lượng cao mà VietnamPlus đã kiên trì theo đuổi những năm qua. Trong bối cảnh mạng xã hội có phần lấn át, thậm chí là chi phối cả báo chí chính thống theo những xu hướng mà đôi khi do thuật toán của Google, Facebook tạo nên thì chúng tôi càng kiên trì đi theo con đường mình đã chọn.

+ Dĩ nhiên, giải thưởng không phải là thứ có thể nói lên tất cả, nhưng tôi và đồng nghiệp đánh giá rất cao về những loạt bài mà VietnamPlus đã giành được tại GBCQG. Đặc biệt là sự kết hợp giữa sự dấn thân khai thác thông tin và cách làm báo đa phương tiện. Là người trực tiếp chỉ đạo nhiều tuyến bài, trực tiếp cùng phóng viên tác chiến, ông có thể chia sẻ thêm đôi chút về sự công phu của các loạt bài mà báo đã thực hiện dưới hình thức long-form?

- Đây cũng là một trong những điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của VietnamPlus. Chúng tôi ra đời (năm 2008) và trưởng thành trong bối cảnh báo chí thế giới cũng như Việt Nam chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của loại hình báo điện tử. Mà với báo điện tử thì tính đa phương tiện chính là ưu thế lớn nhất, khi đem so với các loại hình báo chí truyền thống khác. Chính vì thế, mỗi khi lên kế hoạch sản xuất bất cứ sản phẩm báo chí (tạm gọi là lớn nào), chúng tôi cũng cố gắng đưa một vài yếu tố đa phương tiện nào đó vào để hỗ trợ cho nội dung chính mà mình chuyển tải, cũng như đem tới trải nghiệm mới cho độc giả.

Nhà báo Hoàng Nhật – Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Vietnamplus trong buổi Tọa đàm trực tuyến

Nhà báo Hoàng Nhật – Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Vietnamplus trong buổi Tọa đàm trực tuyến "Fake News và đám đông trên mạng xã hội".

Dĩ nhiên, nói vậy không phải là lúc nào chúng tôi cũng tìm mọi cách để “nhồi nhét” những yếu tố đa phương tiện vào bài viết, mà chỉ chọn lựa những yếu tố phù hợp để tạo nên một tác phẩm báo điện tử hoàn chỉnh. Chẳng hạn như với tác phẩm “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh”, chúng tôi trăn trở với câu hỏi làm thế nào để chuyển tải một cách sinh động nhất những cột mốc, số liệu lịch sử khô khan đến với bạn đọc. Vì thế, chúng tôi lựa chọn cách biến những con số, cột mốc ấy thành dạng videographics, tái hiện lịch sử một cách trực quan nhất có thể.

Có lúc, phóng viên đóng vai trò như motor, còn lãnh đạo báo là một con ốc vít

+ Nghe chia sẻ của ông thì thấy rằng, một phóng viên thật khó có thể làm được những tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất vì các loạt bài đều là sự tất bật của cả một ekip thực hiện?

- Quả vậy, tính tập thể luôn là điều mà chúng tôi nhắc đến trong những cuộc giao ban tòa soạn hằng ngày. Phóng viên báo điện tử thì cần đa năng, nhưng để tạo nên những tác phẩm báo chí tốt nhất thì cần đến sự đóng góp công sức của nhiều người, chuyên môn hóa từng công đoạn. Chúng tôi quan niệm tòa soạn chính là một cỗ máy mà trong đó mỗi thành viên đều đóng vai trò quan trọng. Có lúc, phóng viên đóng vai trò như motor, còn lãnh đạo báo chí là một con ốc vít. Điều quan trọng nhất là cỗ máy được hoạt động một cách trơn tru.

+ Tôi coi trọng những tác phẩm được vinh danh nhưng tôi luôn có một câu hỏi rằng, những tác phẩm được vinh danh trên sân khấu giải thưởng và hiệu lực xã hội, sự hữu ích của tác phẩm với công chúng đó như thế nào, có cân xứng không? Thực tế, ông và tòa soạn đã bao giờ đặt ra vấn đề này chưa, điều ấy sẽ chi phối như thế nào trong định hướng thông tin cũng như việc triển khai tác phẩm của phóng viên, thưa Phó Tổng Biên tập?

- Một sinh viên báo chí mới bước chân vào cổng trường đại học thì đã thuộc nằm lòng câu nói “Viết cho ai, Viết để làm gì, Viết như thế nào” phải không ạ? Câu nói đó của Bác Hồ là chân lý với mỗi người làm báo. Nên chúng tôi xác định những tác phẩm của mình cần phải lấy bạn đọc làm trung tâm. Báo chí chất lượng cao chỉ là một cách gọi hoa mỹ, còn bản chất là phụng sự bạn đọc, đem lại lợi ích cho xã hội. Đấy cũng là lý do vẫn có những phóng viên từ chối lời mời mọc hấp dẫn để tiếp tục đứng dưới màu áo VietnamPlus, không ngại lên rừng, xuống biển, thậm chí là chui sâu vào lòng đất để thực hiện những loạt ký sự, phóng sự thấm đẫm mồ hôi của người lao động.

+ Tôi thấy rằng, những gương mặt của báo điện tử Vietnamplus đứng trên bục vinh quang nhận giải có rất nhiều gương mặt trẻ. BBT đã làm gì để khích lệ sức sáng tạo và sự nhiệt huyết ở họ để liên tiếp có những tác phẩm xuất sắc như vậy?

- Thực ra thì đội ngũ của VietnamPlus cũng không còn trẻ lắm đâu. Và đấy cũng là nỗi trăn trở khác của chúng tôi. Ban Biên tập luôn day dứt để làm sao duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết, niềm đam mê cho các phóng viên, biên tập viên, và cho cả chính mình nữa.

+ Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh!

Vân Hà (Thực hiện)

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: