Tập đoàn Đạt Phương doanh thu tăng 30%, mỗi ngày mang về 1,4 tỷ đồng tiền lãi

(CLO) Sáng ngày 22/04/2023 tại Hà Nội, đại hội đồng cổ đông thường niên của tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công.

Tại đại hội, Đạt Phương đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 với những chỉ số ấn tượng. Doanh thu thuần đạt 3.319 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt trên 519 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021, tương đương mỗi ngày mang về 1,4 tỷ đồng lợi nhuận. Trong đó, lĩnh vực Xây dựng và Năng lượng đóng góp lần lượt là gần 70% và 19,8% doanh thu, đặc biệt thủy điện là mảng mang lại lợi nhuận gộp chủ yếu cho tập đoàn. 

Sau hơn một năm chuyển đổi mô hình quản trị mới, hệ sinh thái của tập đoàn được xây dựng đồng bộ, tạo sự liên kết chặt chẽ. Nhận diện thương hiệu Đạt Phương mới đang dần tạo dấu ấn trong tâm trí của khách hàng, đối tác về một doanh nghiệp: Chất lượng - Khác biệt - Tinh tế, không ngừng hành động để kiến tạo các giá trị bền vững. 

tap doan dat phuong doanh thu tang 30 moi ngay mang ve 14 ty dong tien lai hinh 1

Năm 2023 được đánh giá là một năm nhiều biến động, nền kinh tế trong nước và quốc tế đối mặt với nhiều thách thức, Đạt Phương xác định lĩnh vực hoạt động trọng tâm chính là Xây dựng và Năng lượng. Tập đoàn đặt ra mục tiêu tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.436,12 tỷ đồng tăng 103,5% so với 2022.

Lĩnh vực Xây dựng đẩy mạnh hoạt động phát triển, mở rộng thị trường, ưu tiên kiểm soát dòng tiền. Công ty mẹ giữ vai trò xây dựng chiến lược, hoạch định các nguồn lực, mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.816,73 tỷ đồng, tăng trưởng trên 121% so với 2022. Các công ty thành viên thực thi chiến lược, phát huy năng lực tự chủ, để đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ, góp phần phát triển hình ảnh thương hiệu Đạt Phương song song với việc hoàn thành mục tiêu doanh thu chung của tập đoàn.

Lĩnh vực Năng lượng tiếp tục phát huy tốt các kinh nghiệm vận hành và công tác dự báo để linh hoạt trong hoạt động, tối ưu hiệu quả sản xuất, kế hoạch dự kiến đạt 568,32 tỷ doanh thu trong năm 2023.

tap doan dat phuong doanh thu tang 30 moi ngay mang ve 14 ty dong tien lai hinh 2

Xác định thị trường bất động sản (BĐS) vẫn tiếp tục khó khăn nhưng Đạt Phương luôn sẵn sàng các sản phẩm chào đón “thị trường ấm” trở lại. Duy trì ổn định hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng tại khu đô thị Cồn Tiến, song song với việc tìm kiếm những dự án tiềm năng phù hợp, thuộc BĐS khu đô thị và BĐS khu công nghiệp.

Tập đoàn đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng thương hiệu chuỗi khách sạn mang phong cách Eco Lifestyle theo tiêu chuẩn quốc tế. Với định hướng xây dựng những điểm đến có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, trong không gian tự nhiên xanh, mang đến trải nghiệm dịch vụ chất lượng khác biệt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế du lịch. Dự kiến khách sạn đầu tiên sẽ được Đạt Phương đưa vào vận hành vào quý 4 năm 2024. 

Trước bối cảnh, năm 2023 còn nhiều thách thức: bất ổn chính trị trên thế giới, biến đổi khí hậu, nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, rủi ro gia tăng trên hầu hết lĩnh vực. Nhưng các cổ đông vẫn giữ vững niềm tin vào kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Hội đồng quản trị, tập đoàn Đạt Phương và các công ty thành viên đoàn kết, chủ động điều chỉnh các kịch bản quản trị, linh hoạt trong đường lối hoạt động, vượt qua giai đoạn nhiều biến động, hoàn thành những mục tiêu đầy thách thức của năm 2023, tiếp tục tạo ra thêm nhiều giá trị cho khách hàng, đối tác, cổ đông, doanh nghiệp và xã hội.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: