Tập đoàn Geleximco triển khai Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Hải Phòng

(CLO) Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Geleximco về triển khai thực hiện các Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.
Lãnh đạo Tập đoàn Geleximco giới thiệu dự án

Lãnh đạo Tập đoàn Geleximco giới thiệu dự án

Vừa qua, tại Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Geleximco về triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Về phía Tập đoàn Geleximco có ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc...

Trước đó, lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các ngành liên quan; chủ đầu tư khảo sát thực địa khu vực thực hiện dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, chủ đầu tư cho biết đến nay đã thi công tuyến đê bao gồm san lấp, kè đá chắn sóng với chiều dài 6 km, khoanh vùng san lấp với diện tích 250 ha/480 ha; tổng khối lượng đất đá đắp đê là 750.000 m3. Đồng thời, đã san lấp mặt bằng diện tích 250 ha, tổng khối lượng đất cát san lấp hơn 6 triệu m3; thi công nền đường tuyến trục của dự án với chiều dài 2300m; trồng hàng triệu cây xanh; trồng rừng ngập mặn...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao sự quyết tâm của Tập đoàn Geleximco đầu tư vào Hải Phòng đặc biệt là Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã hoàn thành được khối lượng công việc khá lớn, tạo tiền đề quan trọng để hình thành khu du lịch hiện đại nhất trong khu vực. Lãnh đạo Thành phố cũng khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt để các dự án nhanh chóng triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan tới điều chỉnh dự án, quy hoạch, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho dự án; thường xuyên bám sát tiến độ thực hiện các dự án của Tập đoàn Geleximco tại Hải Phòng, kịp thời xử lý, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc.

Theo đó, định kỳ hàng tháng, Thường trực Thành ủy sẽ nghe báo cáo tổng thể việc thực hiện các dự án và có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ thực hiện theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra Thành phố sẽ tập trung đầu tư hạ tầng bên ngoài, bảo đảm kết nối giao thông thuận tiện với dự án. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực, phương tiện, máy móc khẩn trương thực hiện các phần việc của dự án.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các dự án của tập đoàn đã đề xuất. Ngay sau cuộc làm việc giữa lãnh đạo thành phố và tập đoàn ngày 28/3, Ban Thường vụ Thành ủy đã có văn bản chỉ đạo cụ thể, rõ nét, rất quyết liệt, thiết thực đối với từng dự án. UBND thành phố cũng đã triển khai các công việc cần thiết. Về phía Tập đoàn đã liên tục tổ chức các chuyến khảo sát, các cuộc họp với cổ đông, đối tác để thực hiện các dự án, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai với tốc độ nhanh.

Ngọc Lan

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: