Tập đoàn Novaland thông báo về Bản án phúc thẩm liên quan Dự án Sài Gòn Đại Ninh

Ngày 01/07/2025, Tập đoàn Novaland đã nhận được Bản án phúc thẩm số 469/2025/HS-PT ngày 29/05/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong vụ án hình sự liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Sài Gòn Đại Ninh (Dự án Sài Gòn Đại Ninh).

Ngày 01/07/2025, Tập đoàn Novaland đã nhận về được Bản án phúc thẩm số 469/2025/HS-PT ngày 29/05/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong vụ án hình sự liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Sài Gòn Đại Ninh (Dự án Sài Gòn Đại Ninh).

88133598-5835-4d5b-9888-7b3f93bce400.jpeg

Tập đoàn Novaland và đối tác là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương (Công ty Thiên Vương) là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Tại Bản án phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Novaland về việc Novaland yêu cầu không tịch thu sung công quỹ số tiền 2.700 tỷ đồng mà Công ty Thiên Vương đã thanh toán cho ông Nguyễn Cao Trí nhằm mục đích mua dự án. Cụ thể, Hội đồng xét xử khẳng định số tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Trí bị tuyên tịch thu sung công quỹ tại bản án sơ thẩm (số 62/2025/HS-ST ngày 20/01/2025) là tiền do ông Trí đã có các hành vi sai phạm nhằm mua lại, sở hữu cổ phần chi phối và chuyển nhượng Dự án Sài Gòn Đại Ninh để hưởng lợi trái phép và bản thân ông Trí hiện không có kháng cáo đối với việc bị tịch thu số tiền này. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm bác các kháng cáo liên quan, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Như Tập đoàn Novaland đã khẳng định trong các thông báo trước đó, khi Novaland tham gia giao dịch với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển dự án cùng với đối tác Công ty Thiên Vương – đơn vị đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender) vào năm 2022, đây là thời điểm phía Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender cam kết đã sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án và dự án đã có các văn bản pháp lý phê duyệt cho phép tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, một lần nữa, Novaland nhấn mạnh đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước đó của Dự án Sài Gòn Đại Ninh, Tập đoàn Novaland hoàn toàn không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan.

Cả bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm của Hội đồng xét xử liên quan đến vụ án này đều đã ghi nhận quyền lợi chính đáng của Tập đoàn Novaland. Trong các bản án, Hội đồng xét xử không xác định Novaland có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án này, các quyết định của tòa án tập trung vào hành vi sai phạm của các cá nhân cụ thể, không liên quan đến Novaland.

Đồng thời, về giao dịch giữa Công ty Thiên Vương và ông Nguyễn Cao Trí cho mục đích mua dự án, Hội đồng xét xử dành quyền cho Công ty Thiên Vương giải quyết thông qua trình tự tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật.

Trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng quyết định của Hội đồng xét xử và các bản án, Tập đoàn Novaland sẽ trao đổi, làm việc cụ thể với các đối tác, các bên liên quan để có phương án bảo vệ tốt nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của Novaland.

Tập đoàn Novaland xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng, các cổ đông, các nhà đầu tư và các đối tác của Tập đoàn được rõ về các thông tin liên quan đến vụ việc.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: