Tập đoàn VNPT và công ty Cisco: Hợp tác phát triển các giải pháp kết nối thế hệ mới cho doanh nghiệp

(CLO) Ngày 17/5/2022, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Tập đoàn VNPT và Công ty Cisco vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác thiết kế và đưa ra thị trường gói giải pháp chuyển đổi số linh hoạt, phù hợp đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số của mọi doanh nghiệp.

Sự thấu hiểu thị trường trong nước của Tập đoàn VNPT kết hợp với vị thế dẫn đầu toàn cầu của Cisco trong các lĩnh vực công nghệ quang, công nghệ mạng và 5G sẽ giúp hai bên triển khai ứng dụng kết nối mạng thế hệ mới cho nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, trong đó xác định rõ tầm nhìn chiến lược về phát triển thị trường và việc lựa chọn công nghệ, giải pháp kết nối phù hợp nhằm hoàn thành tầm nhìn đã đề ra theo từng giai đoạn.

tap doan vnpt va cong ty cisco hop tac phat trien cac giai phap ket noi the he moi cho doanh nghiep hinh 1

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Cisco. Ảnh: Nhật Bắc

Để hình thành và cung cấp hạ tầng số tại Việt Nam, hai bên sẽ cùng nhau thiết kế và triển khai tối ưu hoá hạ tầng mạng lưới trục chính của VNPT theo hướng ảo hóa song song cũng sẽ phát triển, tạo ra các gói sản phẩm, giải pháp kết nối mới, an toàn, linh hoạt cho các doanh nghiệp bằng cách ứng dụng các công nghệ tiến tiến như SDN, SD WAN.

Bên cạnh đó VNPT cùng Cisco cũng sẽ phối hợp trong việc nghiên cứu phát triển mạng lõi 5G để quản lý và triển khai các ứng dụng kết nối 5G tốc độ cao, độ trễ thấp, an toàn an ninh… giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có đủ điều kiện kết nối, đạt được mục tiêu chuyển đổi số.

Thông qua sự hợp tác này, VNPT sẽ có thể khai thác tối đa năng lực mạng lưới hiện có của mình, nâng cao năng lực của hạ tầng mạng truyền tải và hạ tầng mạng di động để sẵn sàng cung cấp các giải pháp số dành cho các doanh nghiệp và các dịch vụ kết nối tốc độ cao, khác biệt về công nghệ, vượt trội về chất lượng và đáp ứng tốt các nhu cầu của thị trường và khách hàng.

tap doan vnpt va cong ty cisco hop tac phat trien cac giai phap ket noi the he moi cho doanh nghiep hinh 2

Ông Sanjay Kaul - Chủ tịch phụ trách Hoạt động kinh doanh giải pháp dành cho nhà cung cấp dịch vụ của Cisco Systems, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT trao đổi Biên bản ghi nhớ. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Ông Sanjay Kaul - Chủ tịch phụ trách Hoạt động kinh doanh giải pháp dành cho nhà cung cấp dịch vụ của Cisco Systems, Khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, hơn bao giờ hết, con người, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và cộng đồng đều phải dựa vào sức mạnh kết nối để duy trì hoạt động. Mạng Internet đã phát triển từ một dịch vụ thiết yếu trở thành một động lực kinh tế quan trọng. Trong tương lai, kết nối mạng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trên mọi phương diện trong cuộc sống.

“Chúng tôi sẽ kết hợp những năng lực tốt nhất của hai bên để cung cấp hạ tầng mạng thế hệ mới dựa trên nền tảng công nghệ mạng quang được điều khiển bằng phần mềm, qua đó đảm bảo độ linh hoạt của dịch vụ và đem đến các dịch vụ số chất lượng cao cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn trong kỷ nguyên 5G”, ông Sanjay Kaul nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, thì nội dung hợp tác hôm nay giữa VNPT và Cisco tạo thêm một cơ hội để VNPT nâng cao hơn nữa năng lực cung cấp các ứng dụng công nghệ thế hệ mới, các giải pháp số tại Việt Nam, đặc biệt là cho các doanh nghiệp.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, MoU được ký kết hôm nay không chỉ giúp mối quan hệ hợp tác giữa VNPT và Cisco đạt tầm cao hơn mà còn tạo tiền đề để chúng tôi tiếp tục chung tay cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện tăng tốc độ chuyển đổi số”, ông Huỳnh Quang Liêm khẳng định.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: