Mỹ bác bỏ thông tin hộ tống tàu dầu tại eo biển Hormuz

(CLO) Nhà Trắng vừa đưa ra thông báo bác bỏ thông tin quân đội Mỹ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đính chính một thông tin trái ngược đã bị xóa trước đó của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đã bước sang ngày thứ 11.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 10/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng Hải quân Mỹ chưa hộ tống một tàu chở dầu hay tàu thuyền nào vào thời điểm này, mặc dù tất nhiên đó là một lựa chọn”.

Eo biển Hormuz là một
Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn thế gưới.

Bà giải thích rằng bài đăng gây hiểu lầm trước đó đã được gỡ bỏ nhanh chóng và nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định triển khai hộ tống quân sự nào cũng sẽ do Tổng thống Trump quyết định. Theo bà, đây là một phương án mà ông Trump chắc chắn sẽ thực hiện nếu thấy cần thiết vào thời điểm thích hợp.

Thông báo từ phía Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy hẹp gần Iran vốn là nơi trung chuyển của khoảng 1/5 lượng dầu mỏ trên toàn thế giới. Do ảnh hưởng của cuộc xung đột, hoạt động vận tải qua eo biển này phần lớn đã bị đình trệ, đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng trên quy mô lớn.

Trước tình hình này, bà Leavitt đã cố gắng trấn an người tiêu dùng Mỹ rằng sự gia tăng giá xăng dầu gần đây chỉ là tạm thời và chiến dịch quân sự này sẽ mang lại kết quả là giá xăng thấp hơn trong dài hạn.

Bà khẳng định: “Quân đội Mỹ đang xây dựng các phương án bổ sung theo chỉ thị của Tổng thống nhằm tiếp tục duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz. Tôi sẽ không công bố chi tiết các phương án đó, nhưng hãy biết rằng Tổng thống không ngần ngại sử dụng chúng”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: