Triều Tiên không tham gia Thế vận hội Tokyo vì lo ngại COVID-19

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Ba (6/4) cho biết họ sẽ không tham gia Thế vận hội Tokyo để 'bảo vệ' các vận động viên của mình khỏi đại dịch COVID, dập tắt hy vọng rằng sự kiện này có thể được tận dụng để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với quốc gia này.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. © Reuters

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. © Reuters

Bộ Thể thao Triều Tiên thông báo rằng Ủy ban Olympic quốc gia của họ đã quyết định không tham gia Thế vận hội Tokyo trong một cuộc họp vào ngày 25 tháng 3. Đây là quốc gia đầu tiên chính thức rút khỏi sự kiện Tokyo.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố: "Ủy ban Olympic quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thảo luận và quyết định không tham gia Thế vận hội lần thứ 32 để bảo vệ các vận động viên khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu".

Triều Tiên chính thức khẳng định rằng họ không có trường hợp COVID-19 nào, nhưng đã thực hiện các biện pháp cứng rắn từ đầu năm ngoái và đã đóng cửa biên giới của mình.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi các quan chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau tại Mỹ và tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ để chống lại các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Chính quyền Biden dự kiến ​​sẽ sớm công bố chính sách mới của mình đối với Triều Tiên, mà các nhà phân tích cho rằng sẽ hiếu chiến hơn so với chính sách của chính quyền Trump trước đây.

Các quan chức Hàn Quốc đã hy vọng Thế vận hội Tokyo có thể là một địa điểm để thảo luận các vấn đề khác nhau với các quan chức từ Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã cử các vận động viên tham gia tranh tài tại Thế vận hội mùa đông 2018 tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc, đồng thời thành lập đội khúc côn cầu trên băng nữ liên Triều với Hàn Quốc.

Bà Kim Yo Jong, em gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã sử dụng cơ hội này để trở thành thành viên đầu tiên của Triều Tiên để đặt chân sang Hàn Quốc. Đối thoại liên Triều diễn ra sau những cuộc thi đấu đó, và ông Kim Jong Un tiếp tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump.

Thông báo hôm thứ Ba (6/4) được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Seoul gửi đề xuất đồng đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2032 với Bình Nhưỡng lên Ủy ban Olympic Quốc tế.

Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ nghiêng về cánh tả của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có khả năng thất bại trong cuộc bầu cử thị trưởng vào thứ Tư (7/4) tại hai thành phố lớn nhất của đất nước là Seoul và Busan. Đạt được hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên là chính sách cốt lõi của Tổng thống Moon kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2017.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: