Tàu quân sự Mỹ bắn 30 phát súng cảnh cáo sau khi chạm trán với tàu Iran

(CLO) Một tàu Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã bắn khoảng 30 phát súng cảnh cáo sau khi 13 tàu của Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) đến gần nó và các tàu Hải quân Mỹ khác ở eo biển Hormuz, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai (10/5).
Tàu quân sự Mỹ đã phải bắn cảnh cáo khi đối đầu tàu Iran trên biển Hormuz - Ảnh: Reuters

Tàu quân sự Mỹ đã phải bắn cảnh cáo khi đối đầu tàu Iran trên biển Hormuz - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ đồng ý dỡ bỏ trừng phạt đối với lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ của Iran

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo khi ba tàu Iran áp sát trên Vịnh Ba Tư

Iran: ‘Các đề xuất của Hoa Kỳ về JCPOA không đáng được xem xét’

Đây là lần thứ hai trong tháng qua, các tàu quân sự của Mỹ phải bắn cảnh cáo vì những gì họ cho là hành vi không an toàn của các tàu Iran trong khu vực, sau khi các tương tác như vậy tương đối tạm lắng trong năm qua.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các phát súng cảnh cáo đã được bắn sau khi các tàu tốc hành của Iran tiến gần sát khoảng 120m của sáu tàu quân sự Hoa Kỳ, bao gồm cả tàu USS Monterey, đang hộ tống tàu ngầm tên lửa dẫn đường Georgia.

Kirby cho biết, một tàu của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ đã bắn cảnh cáo từ một khẩu súng máy cỡ nòng 50 trước khi các tàu Iran rời đi, Kirby nói.

“Điều đó rất quan trọng ... và họ đã hành động rất quyết đoán”, ông nói thêm rằng số lượng tàu của Iran nhiều hơn trong quá khứ gần đây.

Vào tháng 4, một tàu quân sự của Mỹ đã bắn cảnh cáo sau khi ba tàu của IRGCN đến gần nó và một tàu tuần tra khác của Mỹ ở vùng Vịnh.

Vụ việc mới nhất xảy ra khi các cường quốc trên thế giới và Iran đang tìm cách tăng tốc các nỗ lực nhằm đưa Washington và Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Các quan chức Mỹ đã trở lại Vienna vào tuần trước để tham dự vòng đàm phán gián tiếp thứ tư với Iran về cách tiếp tục tuân thủ thỏa thuận mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ vào năm 2018, khiến Iran bắt đầu vi phạm các điều khoản của mình khoảng một năm sau đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ đàm phán ngoại giao với Iran. Các cường quốc trên thế giới đang hy vọng cả hai nước sẽ tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân, có tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Trước đó, ngày 27/4, người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Trung Đông nói rằng, quân đội Mỹ đã cẩn thận không để sự cố với Hải quân IRGCN biến thành một cuộc khiêu khích luẩn quẩn.

“Các hoạt động mà chúng tôi thường thấy từ Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran không hẳn là các hoạt động được chỉ đạo từ lãnh đạo tối cao hoặc từ nhà nước Iran, mà là những hành động vô trách nhiệm của các chỉ huy địa phương tại hiện trường” - Tướng Thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: