EU chưa đặt hàng thêm vắc xin AstraZececa

(CLO) Mặc dù hợp đồng với AstraZeneca sẽ hết hạn vào tháng 6, EU hiện không có kế hoạch đặt bất kỳ đơn đặt hàng mới nào, một quan chức cho biết. Nhận xét được đưa ra sau khi EU khởi động các thủ tục pháp lý về sự chậm trễ trong việc cung cấp vắc xin.
Vắc xin của AstraZeneca. Ảnh: DPA

Vắc xin của AstraZeneca. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Anh khuyến cáo người dưới 40 tuổi hạn chế sử dụng vắc xin AstraZeneca

Australia từ bỏ mục tiêu tiêm chủng bằng vắc xin AstraZeneca

Châu Âu tính chuyện khởi kiện AstraZeneca vì chậm bàn giao vắc xin

Mỹ chia sẻ tới 60 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca

Liên minh châu Âu vẫn chưa đặt bất kỳ đơn đặt hàng mới nào cho vắc xin AstraZeneca sau tháng 6 khi hợp đồng hiện tại kết thúc, Ủy viên thị trường nội bộ châu Âu Thierry Breton cho biết hôm Chủ nhật (9/5).

"Chúng tôi đã không gia hạn đơn đặt hàng sau tháng 6. Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Breton nói với đài France Inter, đồng thời nói thêm rằng AstraZeneca là "một loại vắc xin rất tốt".

Ông Breton đã trấn an rằng khối không tẩy chay vắc xin của AstraZeneca. “Chúng tôi sẽ có những đơn đặt hàng khác”, ông nói.

Hai tuần trước, EU cho biết họ đã khởi động hành động pháp lý chống lại AstraZeneca vì được cho là không tôn trọng các điều khoản trong hợp đồng với khối.

Ông Breton cho biết ông dự kiến chi phí của đơn đặt hàng lớn gần đây của EU đối với vắc xin của BioNTech-Pfizer sẽ cao hơn so với các thỏa thuận trước đó.

Ông cũng cho rằng, sự gia tăng chi phí đối với vắc xin thế hệ thứ hai là do yêu cầu nghiên cứu bổ sung và những thay đổi có thể có đối với thiết bị công nghiệp. "Có thể có thêm một chút chi phí nhưng tôi sẽ để các cơ quan có thẩm quyền công bố chi tiết trong thời gian thích hợp", ông nói.

Ủy ban châu Âu cho biết hôm thứ Sáu (7/5) rằng khối đã ký một hợp đồng mới với nhà phát triển vắc-xin BioNTech-Pfizer để nhận 1,8 tỷ liều vắc-xin COVID-19 cho giai đoạn 2021-2023.

EU cho biết họ hy vọng thỏa thuận sẽ bao gồm các mũi tiêm tăng cường.

Thông báo của ông Breton được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu (EMA) cho biết họ đang xem xét các báo cáo về chứng rối loạn thoái hóa thần kinh hiếm gặp ở những người đã tiêm vắc xin AstraZeneca.

Vắc xin này cũng có liên quan đến các cục máu đông hiếm gặp ở những người đã được tiêm vắc xin.

Cơ quan quản lý an toàn thuốc của Vương quốc Anh hôm thứ Sáu (7/5) cho biết hầu hết người lớn dưới 40 tuổi sẽ được tiêm vắc-xin thay thế cho vắc-xin AstraZeneca do có nguy cơ liên quan đến cục máu đông.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: