'Tết Việt - Tết Phố' Xuân Bính Ngọ 2026: Đánh thức không gian di sản giữa lòng Hà Nội

(CLO) Xuân Bính Ngọ 2026, không gian hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội sẽ bừng lên sắc xuân rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc mang tên “Tết Việt - Tết Phố”.

Chương trình không chỉ tái hiện không khí Tết truyền thống mà còn khẳng định nỗ lực đưa di sản trở về đúng vị trí: một không gian văn hóa sống, có sự tiếp nối và lan tỏa trong cộng đồng.

“Tết Việt - Tết Phố” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND phường Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với nhiều tổ chức, nghệ nhân và cộng đồng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên phường Hoàn Kiếm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong việc phát huy giá trị di sản gắn với đời sống đương đại.

Ảnh màn hình 2026-01-13 lúc 11.11.54
"Tết Việt - Tết Phố" những năm trước là hoạt động thu hút đông đảo du khách tham gia. Ảnh: nhandan

Với định hướng xuyên suốt là đưa Tết truyền thống trở lại đúng không gian văn hóa vốn có, chương trình năm nay được xây dựng thành chuỗi hoạt động tổng thể, trải dài từ các đình, đền, nhà cổ đến các tuyến phố nghề và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Nội dung tập trung tái hiện không gian Tết vùng Đồng bằng Bắc Bộ, phục dựng và thực hành nhiều nghi lễ dân gian như: lễ Cáo yết Thành hoàng, dựng cây nêu, đoàn rước truyền thống, trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian trong không gian phố cổ.

Điểm nhấn đặc biệt của “Tết Việt - Tết Phố” 2026 là việc liên kết chặt chẽ các di tích trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm, tạo nên sự cộng hưởng giữa di sản vật thể và các thực hành văn hóa phi vật thể. Lễ rước và lễ dựng cây nêu năm nay được tổ chức với quy mô và cách tiếp cận mới, lấy khu vực Ô Quan Chưởng làm điểm mở đầu, hình thành tuyến rước mang tính tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa của khu phố cổ.

Đáng chú ý, sự tham gia của Câu lạc bộ Kỵ xạ Việt Nam với 15 con ngựa có người cưỡi tái hiện hình ảnh báo tin xuân về, cùng những chú ngựa gỗ do thiếu nhi phường Hoàn Kiếm thực hiện, đã tạo nên hình ảnh sinh động, kết nối các thế hệ trong không gian lễ hội truyền thống.

Ảnh màn hình 2026-01-13 lúc 11.12.34
Nhiều nghi thức truyền thống được tôn vinh. Ảnh: nhandan

Chương trình chính thức khai mạc lúc 9 giờ ngày 17/1/2026 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm. Từ ngày 17/1 đến 17/3, nhiều không gian di sản như 22 Hàng Buồm, 87 Mã Mây, đình Kim Ngân, 40 Lãn Ông, 38 Hàng Đào, 28 Hàng Buồm, 2 Lê Thái Tổ, 50 Đào Duy Từ… sẽ đồng loạt tổ chức trưng bày, triển lãm, tái hiện không gian Tết, giới thiệu sản phẩm làng nghề, mỹ thuật, âm nhạc truyền thống và các hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng, thưởng trà, sinh hoạt Tết xưa.

Thông qua “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện trong sắc xuân.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: