Thạch Thất (Hà Nội): Dự án nâng cấp đường giao thông trăm tỷ gây mất an toàn giao thông

Thứ tư, 10/11/2021 09:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Được đầu tư với kinh phí hơn 203 tỷ đồng nhưng Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 từ Km0+00 - Km 7+428 (Ngã 3 Hòa Lạc - Ngã ba thị trấn Liên Quan) thuộc huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) lại đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

Ngày 15/10/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan đã ký Quyết định số 4997/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thi công xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km 7+428 (ngã 3 Hòa Lạc - Ngã ba thị trấn Liên Quan).

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 1

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 203 tỷ đồng, được thực hiện trong thời gian 450 ngày do công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành thi công xây dựng.

Đường tỉnh 420 là một tuyến đường quan trọng, giúp kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của Thành phố Hà Nội nói chung và huyện Thạch Thất nói riêng. Tuyến đường này có mặt đường nhỏ hẹp trong khi mật độ phương tiện qua lại rất đông mỗi ngày.

Do đó, việc nâng cấp đường tỉnh 420 là một trong những việc làm hết sức cấp thiết, một dự án trọng điểm của huyện Thạch Thất. Tuy nhiên trên thực tế việc thi công nâng cấp tuyến đường đã và đang tồn tại nhiều bất cập, gây mất an toàn giao thông khiến người dân không khỏi lo lắng, bức xúc.

Anh Hồng thường xuyên đi làm qua tuyến đường không khỏi ngán ngẩm, từ ngày thực hiện dự án mở rộng đường khiến việc đi lại còn khó khăn hơn trước khi đơn vị thi công trong điều kiện các phương tiện vẫn lưu thông.

Tuy nhiên biển cảnh báo, người hướng dẫn không đầy đủ khiến người tham gia giao thông không có sự cảnh giác. Có lần anh Hồng suýt va chạm với phương tiện khác do đơn vị thi công vừa mới đổ đất, đá dăm nền đường còn yếu nhưng lại không có cảnh báo.

Còn theo bác Tâm, người dân sống tại xã Bình Yên (huyện Thạch Thất) bức xúc, đường đang trong quá trình thi công mở rộng mù mịt khói bụi khi trời nắng và lấy lội những ngày mưa. Người dân chỉ biết đóng kín cửa, tưới nước để hạn chế bụi bay vào nhà nhưng cũng không ăn thua.

Có khi đơn vị thi công còn mang ống cống ra để chắn ngang đường, ngăn phương tiện đi lại gây nguy hiểm cho người dân, nhất là vào buổi tối. Hy vọng tuyến đường sớm được hoàn thành để người dân đi lại đỡ vất vả cũng như đơn vị thi công có những biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, bác Tâm cho biết thêm.

Ghi nhận thực tế của PV Nhà báo & Công luận dọc chiều dài 3 - 4km Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đang trong quá trình thi công mở rộng nhưng các biển báo, cọc tiêu, rào chắn, đèn cảnh báo,...được đơn vị thi công trang bị rất sơ sài tại một vài vị trí.

Cá biệt nhiều hố ga, cống lớn cũng chỉ được giăng dây tạm bợ, để “lộ thiên” cực kỳ nguy hiểm nhất là với những gia đình có trẻ em sống hai bên đường. Suốt dọc tuyến đường đang trong quá trình mở rộng không hề có sự hướng dẫn, phân luồng giao thông tới từ đơn vị thi công cũng như các đơn vị chức năng.

Vật liệu xây dựng, đất đá, cát sỏi,… phế liệu đổ ngổn ngang, tràn ra cả lòng đường cản trở giao thông. Bất an, lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình là tâm trạng chung của người dân mỗi khi lưu thông qua tuyến đường.

Trước thực trạng trên, đề nghị đơn vị thi công, UBND huyện Thạch Thất và các ban ngành chức năng liên quan cần có những biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 từ Ngã 3 Hòa Lạc - Ngã ba thị trấn Liên Quan.

Một số hình ảnh thực tế PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 2

Thông tin về Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 trên địa bàn huyện Thạch Thất trị giá hơn 203 tỷ đồng

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 3

Trong quá trình thi công dự án là công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành đã không có những giải pháp bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 4
thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 5

Hệ thống cảnh báo sơ sài, không có người hướng dẫn, phân luồng giao thông trong khi các phương tiện vẫn di chuyển qua tuyến đường 420

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 6
thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 7
thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 8

Nhiều hố ga, cống lớn chỉ được giăng dây sơ sài và để "lộ thiên" cực kỳ nguy hiểm

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 9

Mặt đường chi chít ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 10

Hiện chỉ có đoạn được qua trụ sở UBND xã Bình Yên đã được thảm nhựa

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 11

Vật liệu thi công vỉa hè để ngổn ngang

thach that ha noi du an nang cap duong giao thong tram ty gay mat an toan giao thong hinh 12

Đơn vị thi công còn tận dụng ống cống để chắn ngang đường di chuyển của phương tiện

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông
Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

(CLO) Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có tổng số 33 điểm ùn tắc giao thông gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh.

Giao thông
Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông