Kiến Xương (Thái Bình): Nhà thầu "quen mặt" Thuận Duy bị tố “rút ruột” công trình tại dự án trăm tỷ?

(CLO) Công ty Thuận Duy là nhà thầu "quen mặt" tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, mới đây công ty này bị “tố” có hàng loạt sai phạm trong quá trình thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường làng nghề Kìm – Đình Phùng, huyện Kiến Xương, trị giá hơn 111 tỷ đồng.
kien xuong thai binh nha thau quen mat thuan duy bi to rut ruot cong trinh tai du an tram ty hinh 1

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường làng nghề Kìm - Đình Phùng, huyện Kiến Xương. Ảnh: P.Đ

Bài liên quan

Điều động Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế làm Giám đốc Công an Thái Bình

Thông tin tỉnh Thái Bình cho người từ “vùng xanh” vào địa bàn là sai sự thật

Thái Bình khởi tố, bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch COVID-19

Công ty TNHH Thuận Duy (Công ty Thuận Duy) có địa chỉ tại Khu Tiền Tuyến, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, Thái Bình, được thành lập vào 10/10/2007, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Thông.

Công ty Thuận Duy là nhà thầu "quen mặt" tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với nhiều gói thầu thi công lớn trị giá từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo tài liệu phóng viên có được, Công ty Thuận Duy từ năm 2015 đến nay có tham gia 25 gói thầu, các gói thầu, đa phần các gói thầu đều tập trung tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Tập trung nhiều tại các đơn vị mời thầu như, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương, Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Tiền phong, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Quốc Trung, UBND huyện Kiến Xương...

Chỉ riêng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương, từ năm 2018 đến nay, với tư cách liên danh hoặc độc lập Công ty TNHH Thuận Duy đã tham gia và trúng 8 gói thầu lớn trị giá lớn.

Như, Gói thầu cải tạo, nâng cấp tuyến đường làng nghề Kìm – Đình Phùng, huyện Kiến Xương (đoạn từ xã Vũ Lễ đến ngã tư xã Đình Phùng), do ông Nguyễn Văn Dực - Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào tháng tháng 11/2020, cho liên danh nhà thầu trúng thầu là Công ty TTHH Thuận Duy và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thanh trúng thầu. Giá trúng thầu hơn 111 tỷ đồng.

Gói thầu nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện Vũ Thắng- Bình Định, huyện Kiến Xương (Đoạn từ UBND xã Bình Định đến cầu Đò Mèn, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải) vào tháng 7/2021, trị giá gói thầu là hơn 35,4 tỷ đồng.

Gói thầu nâng cấp, cải tạo đường liên xã Hòa Bình - Đình Phùng, huyện Kiến vào Xương vào tháng 10/2020, trị giá gói thầu hơn 54,2 tỷ đồng (Liên danh Công ty Thuận Duy và Công ty Tiền Hải và Công ty Minh Trung trúng thầu)

Gói thầu số 22: Thi công xây dựng công trình: Cầu qua sông Lâm Giang thuộc đoạn từ đường ĐH.17 đi đường ĐH.18 vào 7/2020, giá trị gói thầu hơn 17,3  tỷ đồng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường liên xã Quang Trung – Quang Minh – Minh Hưng, huyện Kiến Xương (Giai đoạn II: đường ĐH.18A đoạn từ đường ĐH.17 đi đường ĐH.18) vào 8/2019, Liên danh Công ty Thuận Duy và Công ty Thạch Thành trúng thầu, giá trị gói thầu hơn 45,4 tỷ đồng....

Là nhà thầu "quen mặt" nhiều năm thực hiện các gói thầu lớn trên địa bàn huyện Kiến Xương, tuy nhiên nhà thầu này cũng vướng phải không ít những "lùm xùm" trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công các gói thầu.

kien xuong thai binh nha thau quen mat thuan duy bi to rut ruot cong trinh tai du an tram ty hinh 2

Ông Nguyễn Văn Dực - Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào tháng tháng 11/2020.

Mới đây nhất, tại Gói thầu cải tạo, nâng cấp tuyến đường làng nghề Kìm – Đình Phùng, huyện Kiến Xương (đoạn từ xã Vũ Lễ đến ngã tư xã Đình Phùng), do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương làm đại diện chủ đầu tư.

Liên danh nhà thầu trúng thầu là Công ty TTHH Thuận Duy và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thanh trúng thầu. Giá trúng thầu hơn 111 tỷ đồng. 

Đơn vị tư vấn giám sát thi công là liên danh Công ty CP xây dựng công trình Minh Anh và Công ty CP Thiết kế 306.

Liên quan đến gói thầu này, thời gian qua người dân, báo chí đã phản ánh việc thỏa thuận liên danh thi công, trong đó, Công ty Thuận Duy đảm nhiệm 68% khối lượng thi công công trình, Công ty Trường Thanh thực hiện 32%. Trên thực tế hai doanh nghiệp này không thi công theo đúng thỏa thuận liên danh và nội dung cam kết với chủ đầu tư. 

Bên cạnh đó, theo hồ sơ, ông V.N.H là chỉ huy trưởng công trình Dự án và là cán bộ của Công ty Thuận Duy, nhưng trên thực tế ông H. đã không còn làm việc tại công ty này từ năm 2018.

Trong quá trình thi công Dự án từ tháng 12/2020 đến nay, nhà thầu là Công ty Thuận Duy bị phản ánh để xảy ra hàng loạt sai phạm như thi công không đúng thiết kế, lược bỏ một số biện pháp thi công quan trọng, cũng như cố tình cắt xén, bớt giảm vật liệu nhằm trục lợi tài sản từ nguồn vốn ngân sách...

Theo phản ánh của người dân cho biết, quá trình thi công, đơn vị thi công không đảm bảo các điều kiện an toàn xây dựng, thi công cẩu thả tạo ra những hố sâu đọng nước lớn trên mặt đường khi mưa to và bụi bặm vào thời gian nắng, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Quá trình thi công các hạng mục dở dang, thiết bị, máy móc, vật tư để ngổn ngang nhưng không được đơn vị thi công đặt biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho nguời dân sống quanh khu vực...

Liên quan đến sự việc này, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương cũng cho biết đã chỉ đạo cơ quan liên quan tiến hành rà soát, xác minh nếu đúng như phản ánh sẽ xử lý, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: