Chương Mỹ (Hà Nội): Nhiều dấu hiệu sai phạm tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn

(CLO) Thi công trên nền đất bùn tràn ngập nước thải, nguyên vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu, công nhân không có đồ bảo hộ lao động… là những gì đang diễn ra tại Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Chi Nê đi thôn Tịnh Mỹ, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Nhà thầu “vô tư” thay đổi kết cấu vật tư?

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Chi Nê đi thôn Tịnh Mỹ, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội là dự án thuộc nhóm đường giao thông nông thôn loại B (theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 về thiết kế đường giao thông nông thôn) với tổng chiều dài gần 500m. Dự án được đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông do Phòng quản lý đô thị huyện Chương Mỹ là đơn vị đại diện đầu tư dự án.

Ngày 21/6/2021, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Anh Tuấn đã vượt qua các tiêu chí để trúng thầu gói thầu xây dựng dự án nêu trên với mức giá gần 2,2 tỷ. Thời gian thực hiện gói thầu là 75 ngày.

Dự án được kỳ vọng là đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân địa phương với các hạng mục thi công xây dựng như: nền đường, mặt đường bê tông xi măng, kè đá hộc gia cố nền đường, hệ thống thoát nước…Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án đã tồn tại nhiều bất cập, yếu kém, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình.

X

Video: Công nhân vô tư thi công ẩu tại dự án.

Có mặt tại Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Chi Nê đi thôn Tịnh Mỹ, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ vào những ngày tháng 7. Ghi nhận thực tế, PV Báo Nhà báo và Công luận nhận thấy việc thi công ẩu, không đảm bảo chất lượng công trình diễn ra một cách công khai. Hoạt động xây dựng được tiến hành ngay trên nền bùn đất tràn ngập nước thải, vô cùng nhếch nhác. Công nhân thi công không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động.

Một số công nhân đang thi công tại dự án cho biết, họ được tuyển dụng từ các vùng nông thôn tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức thông qua các "chủ cai" và được trả công theo ngày. Không có chế độ, cũng không được cấp các đồ bảo hộ, bảo vệ khi làm việc.

X

Video: Một người đàn ông tự xưng là cán bộ kỹ thuật chia sẻ về cách thức xây dựng công trình.

Nghiêm trọng hơn, theo một người đàn ông tự xưng là cán bộ kỹ thuật tại công trình cho biết, do nguồn nguyên liệu về xây dựng trên địa bàn khan hiếm, nên đơn vị thi công đã thay đổi nguồn vật liệu đầu vào để gia cố nền móng. Thậm chí, vị này còn khẳng định, đơn vị còn bỏ qua các bước gia cố nền móng theo yêu cầu.

Một điều lạ nữa là, có mặt nhiều ngày tại Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Chi Nê đi thôn Tịnh Mỹ trong khi công nhân vẫn thi công rầm rộ nhưng PV không hề thấy bóng dáng của chỉ huy cũng như giám sát chính của công trình tại đây.

"Qua mặt" các tiêu chuẩn kỹ thuật

Theo tìm hiểu của PV được biết, trong những tài liệu về hồ sơ mời thầu thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Chi Nê đi thôn Tịnh Mỹ quy định rõ, nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ theo hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề và nhân lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc tại công trường.

Phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công.

Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường... Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công, Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương…

Thậm chí, nhà thầu phải có bảng kê các loại vật liệu chính đưa vào công trình, các loại dự kiến đưa vào thi công.Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành, trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư...

Những quy định và thực tế đang diễn ra tại dự án hoàn toàn khác xa nhau.

Những quy định và thực tế đang diễn ra tại dự án hoàn toàn khác xa nhau.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Chi Nê đi thôn Tịnh Mỹ khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chất lượng thi công cũng như năng lực nhà thầu được “chọn mặt gửi vàng” tại dự án có thực sự được đảm bảo?

Liên quan đến những nội dung trên, PV Báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ làm việc với UBND huyện Chương Mỹ và được hướng dẫn làm việc với Phòng Quản lý đô thị là đơn vị mời thầu tại dự án nêu trên. Tuy nhiên thay vì cung cấp thông tin cho báo chí thì đơn vị này lại tỏ ra thờ ơ, né tránh và chưa có bất kỳ phản hồi nào về dự án, mặc cho PV đã nhiều lần liên hệ.

Thiết nghĩ, để đảm bảo mục tiêu tạo ra Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Chi Nê đi thôn Tịnh Mỹ có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, chất lượng, tuân thủ các yêu cầu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc của thành phố, phục vụ người dân thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ và TP. Hà Nội.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: