Thái Bình: 76 đoàn rước tham gia lễ rước nước tại lễ hội đền Trần năm 2024

(CLO) Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2024 được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Để bảo đảm tốt mọi khâu tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024, ngày 19/2 Ban chỉ đạo lễ hội đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội.

Theo báo cáo, đến nay, tiểu ban nội dung đã hoàn thiện kịch bản chương trình lễ khai mạc, chuẩn bị đầy đủ lễ vật phục vụ lễ dâng hương tại các phần mộ và lễ bái yết trong đền; huy động lực lượng tham gia tổ chức lễ rước nước với 76 đoàn rước; phối hợp với đơn vị sự kiện tổ chức chương trình nghệ thuật “Hào khí Đông A – vang vọng ngàn năm” tại đêm khai mạc lễ hội.

thai binh 76 doan ruoc tham gia le ruoc nuoc tai le hoi den tran nam 2024 hinh 1

Công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2024. Ảnh: Báo TB

Tiểu ban hậu cần đã lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết, tiếp đón đại biểu về dự lễ khai mạc; hoàn thiện việc phát hành giấy mời đến các đại biểu về dự lễ hội; bố trí phương án máy phát điện dự phòng, bảo đảm cung ứng nguồn điện phục vụ lễ hội và lực lượng y tế thường trực cấp cứu tại khu di tích.

Tiểu ban tuyên truyền đã xây dựng đề cương tuyên truyền về giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và lễ hội đền Trần; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang trí, tuyên truyền trực quan tại khu di tích và các trục đường dẫn về di tích…

Tiểu ban an ninh trật tự đã xây dựng phương án phân công lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự lễ hội đền Trần năm 2024; kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại di tích.

Các đại biểu đã thảo luận về công tác tổ chức khai mạc lễ hội, việc cung ứng nguồn điện, tuyên truyền phục vụ lễ hội… nhằm thông qua lễ hội truyền thống tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hóa nhà Trần ở Thái Bình và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mới.

thai binh 76 doan ruoc tham gia le ruoc nuoc tai le hoi den tran nam 2024 hinh 2

Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) là điểm đến du xuân trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Báo TB

Lễ hội đền Trần diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 22 đến ngày 26/2/2024 (tức ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng) tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Phần lễ sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ tế mở cửa đền; Lễ dâng hương tại Khu lăng mộ các vua Trần; Lễ rước nước thủy bộ.

Điểm nhấn trong Lễ hội đền Trần là lễ khai mạc và lễ bái yết được tổ chức trang trọng vào tối 22/2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch) tại sân tòa Tiền tế, Trung tế thuộc đền Vua.

Lễ khai mạc dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 80 phút bao gồm chương trình nghệ thuật múa lân sư; màn trình chiếu ánh sáng 3D-Mapping với chủ đề “Hào khí Đông A-Tiếng vọng ngàn năm".

Tiếp đó là diễn văn khai mạc, nổi trống khai hội, dâng chúc văn bái yết, dâng hương, màn pháo hoa nghệ thuật và kết thúc là chương trình văn nghệ đặc sắc.

Trong khi đó, phần hội sẽ có 15 hoạt động phong phú như: Thi cỗ cá, thi têm trầu cánh phượng, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi vật cầu, thi kéo lửa thổi cơm, tổ chức Ngày thơ Việt Nam, giao lưu các Câu lạc bộ Chèo, tổ chức triển lãm mỹ thuật…

Để chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội lớn trong năm, tỉnh Thái Bình thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Lễ hội; Ban tổ chức Lễ hội; thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban hậu cần và Tiểu ban an ninh trật tự.

Thông qua các hoạt động lễ hội, tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị di sản gắn với thu hút đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: