Thái Bình: Cảnh báo hành vi mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội, đánh cắp thông tin cá nhân

(CLO) Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình đã nhận được thông tin phản ánh của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại địa phương về việc một số đối tượng đã tự xưng là cán bộ, viên chức ngành BHXH gọi điện với nội dung yêu cầu cung cấp hình ảnh Định danh cá nhân(ĐDCN)/Căn cước công dân(CCCD) để đồng bộ dữ liệu, cập nhật thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT và ứng dụng VssID - BHXH số…

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân, BHXH tỉnh Thái Bình đã thông báo đến các sở, ban ngành đoàn thể, UBND các huyện thành phố, người tham gia bảo hiểm và người dân đề cao tinh thần cảnh giác, tăng cường cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách, các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên không gian mạng.

thai binh canh bao hanh vi mao danh can bo bao hiem xa hoi danh cap thong tin ca nhan hinh 1

Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận

Trao đôỉ với PV, ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Bình khẳng định: BHXH tỉnh Thái Bình không có chủ trương nhắn tin, gọi điện trực tiếp yêu cầu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN người dân cung cấp thông tin cá nhân.

Cũng theo ông Hải, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi giao dịch với cơ quan BHXH, hiện nay, BHXH tỉnh Thái Bình đang triển khai hướng dẫn người tham gia cung cấp số ĐDCN/CCCD để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua đơn vị quản lý (đơn vị sử dụng lao động; các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT).

Ông Hải cũng khuyến nghị người dân nếu có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN hoặc vướng mắc cần tư vấn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hỗ trợ.

thai binh canh bao hanh vi mao danh can bo bao hiem xa hoi danh cap thong tin ca nhan hinh 2

Cán hộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình hướng dẫn người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ngoài ra, người dân có thể liên lạc qua các kênh thông tin chính thức về chính sách, pháp luật và tư vấn, hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Thái Bình bao gồm: Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh Thái Bình (https://thaibinh.baohiemxahoi.gov.vn); trang Fanpage của BHXH tỉnh Thái Bình (đã được cấp tích xanh của Facebook); trang Zalo có địa chỉ: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình; tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số: 19009068.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình, 6 tháng đầu năm 2024 BHXH tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển mở rộng người tham gia, hiện toàn tỉnh có 231.872 người tham gia BHXH bắt buộc, 57.183 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.706.914 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 90,9% dân số của tỉnh; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho trên 43.000 người và lượt người đảm bảo kịp thời, đúng quy định, với số tiền gần 3.500 tỷ đồng. Thanh toán cho trên 1,4 triệu người và lượt người khám chưa bệnh BHYT nội, ngoại trú, với số tiền 1.070 tỷ đồng. Việc giải quyết tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng, tạo điều kiện thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: