Thái Bình: Gỡ bỏ giãn cách xã hội từ 12 giờ ngày 20/5

(CLO) Từ 12 trưa ngày mai (20/5), tỉnh Thái Bình thực hiện kết thúc đợt giãn cách xã hội đã kéo dài 14 ngày vừa qua trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Từ 12 trưa ngày mai (20/5), tỉnh Thái Bình thực hiện kết thúc đợt giãn cách xã hội đã kéo dài 14 ngày vừa qua trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Từ 12 trưa ngày mai (20/5), tỉnh Thái Bình thực hiện kết thúc đợt giãn cách xã hội đã kéo dài 14 ngày vừa qua trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Đây là nội dung thông tin được ông Hà Tiến Thăng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình xác nhận với báo chí vào chiều nay 19/5.

Theo ông Thăng, trước đó trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận sau khi lắng nghe, đánh giá nội dung báo cáo của Sở Y tế Thái Bình và các cơ quan liên quan đã đi đến quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội tại Thái Bình theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hà Tiến Thăng cho biết thêm, chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã báo cáo cụ thể, xin ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định bỏ giãn cách xã hội đã được thông qua. 

Trước đó, sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 6/5, tỉnh Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một số hoạt động trên địa bàn, đồng thời thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, từ ngày 6/5 đến sáng 19/5, địa phương này đã ghi nhận 17 ca dương tính với Covid-19, tất cả đều kiểm soát được nguồn lây.

Hiện, tỉnh đã đang xác định và kiểm soát chặt 7 ổ dịch xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 tại 5 huyện, thành phố (Thái Thụy, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, TP. Thái Bình) và 2 bệnh viện (Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình).

Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị.

Trong đó, ngành chức năng phải điều tra kỹ, truy vết triệt để, không để mất dấu ca dương tính, sót lọt các F1, F2.

Các huyện, thành phố, cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định đối với trường hợp thuộc diện cách ly, theo dõi, giám sát y tế, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, buông lỏng quản lý trong các khu cách ly tập trung.

Giao ngành y tế chủ động nghiên cứu đối tượng, phạm vi cần lấy mẫu xét nghiệm để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.

Yêu cầu các cấp, ngành, huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch đã phát hiện và kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm, tổ bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: