Thái Lan áp đặt 'quy tắc selfie' để ngăn cản những người biểu tình trẻ tuổi

Chủ nhật, 18/10/2020 17:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những người tổ chức các cuộc biểu tình do giới trẻ Thái Lan lãnh đạo tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình lớn trong ngày thứ năm liên tiếp vào Chủ nhật, một lần nữa bất chấp tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha áp đặt hôm thứ Năm.

Bài liên quan
Một người biểu tình ủng hộ dân chủ chụp ảnh tự sướng (selfie) với một chú hề tại một cuộc biểu tình ở Bangkok vào ngày 17 tháng 10. Ảnh: AP

Một người biểu tình ủng hộ dân chủ chụp ảnh tự sướng (selfie) với một chú hề tại một cuộc biểu tình ở Bangkok vào ngày 17 tháng 10. Ảnh: AP

Vào chiều Chủ nhật, nhóm hoạt động FreeYouth đã đưa ra lời kêu gọi trực tuyến cho các cuộc biểu tình mới trên khắp Bangkok bắt đầu từ 3 giờ chiều. Các nhà hoạt động nhắc lại ba yêu cầu: Thủ tướng Prayuth và nội các của ông từ chức, những thay đổi hiến pháp do đại diện của người dân soạn thảo và cải cách chế độ quân chủ theo hiến pháp.

Đảng Nhân dân, một mặt trận thống nhất của các nhóm biểu tình, đã công bố Tượng đài Chiến thắng là điểm tập hợp chính.

Trước thời hạn trên, hệ thống trung chuyển MRT đã thông báo tạm thời đóng cửa các ga chính Hua Lamphong, Lumphini, Sukhumvit, Phahon Yothin và Chatuchak Park. Tuy nhiên, những hạn chế đối với phương tiện giao thông rõ ràng đã không thể ngăn cản những người biểu tình trong những ngày gần đây.

Các nhà chức trách - quyết tâm ngăn chặn hoặc ít nhất là giảm quy mô các cuộc biểu tình - đang tìm kiếm những cách mới để hạn chế những người tham gia trẻ tuổi nói riêng.

Cái gọi là "quy tắc selfie" (tự chụp ảnh) đã xuất hiện vào thứ Bảy, với cảnh báo của chính phủ rằng việc chụp ảnh "tự sướng" tại các cuộc tuần hành có thể tương đương với việc xúi giục những người khác tham gia biểu tình. Điều này sẽ vi phạm các quy tắc trong tình trạng khẩn cấp.

Nhiều thanh niên Thái Lan đã đăng những bức ảnh chụp nhanh của mình tại cuộc biểu tình trên mạng xã hội, như một cách để truyền bá quan điểm của họ.

Sắc lệnh khẩn cấp có hiệu lực vào thứ Năm, cấm tụ tập nhiều hơn bốn người, cùng với các hành động có thể kích động xung đột và phân phối thư từ và ấn phẩm - bao gồm dữ liệu điện tử - có thể gây lo sợ hoặc có thể bị coi là "tin giả". Những người vi phạm phải đối mặt với hình phạt tối đa là hai năm tù và 40.000 baht, hoặc 1.282 đô la tiền phạt.

Chính phủ Thái Lan đang ngày càng siết chặt hoạt động trực tuyến, một động lực chính của phong trào thanh niên.

Vào chiều Chủ nhật, Free Youth đã đăng trên MXH Twitter rằng Bộ Kỹ thuật số Thái Lan đang tìm cách đóng cửa trang Facebook của nhóm cũng như của những người biểu tình sinh viên Đại học Thammasat.

Việc kiểm duyệt truyền thông cũng đang gia tăng. Buddhipongse Punnakanta, Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội kỹ thuật số, cho biết hôm thứ Năm rằng Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia, các công ty viễn thông lớn và các nhà cung cấp dịch vụ internet để giám sát chặt chẽ các bài đăng trực tuyến, bao gồm bất cứ điều gì gây ra bất ổn. Quy tắc chụp ảnh tự sướng dường như nằm dưới sự giám sát này.

Ngoài Bangkok, những người biểu tình dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc biểu tình lẻ tẻ tại các trường đại học lớn khác trên toàn quốc trong những ngày tới, bắt đầu từ khoảng 4 giờ chiều.

Vân Trần

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h