Thái Lan cân nhắc phong tỏa Bangkok trong 1 tuần

(CLO) Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA) cho biết đề xuất phong toả Bangkok trong 7 ngày để ngăn chặn số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng vọt phải được cân nhắc cẩn thận.
Thành phố Thái Lan. Ảnh: Internet

Thành phố Thái Lan. Ảnh: Internet

Bài liên quan

Thái Lan: Tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong các nhà tù tiếp tục tăng chóng mặt

Thái Lan lo ngại bạo lực bùng phát ở Myanmar

Thái Lan: Số ca tử vong tiếp tục tăng chóng mặt, cao nhất từ trước đến nay

Số ca Covid-19 tiếp tuc tăng kỷ lục, Y tế Thái Lan có nguy cơ “vỡ trận"

Người phát ngôn của CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết đề xuất phong toả nhằm hạn chế sự di chuyển của người dân ở Bangkok đã được thảo luận tại cuộc họp của CCSA hôm thứ Tư (23/6).

Tuy nhiên, đề xuất phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Với việc đóng cửa, số lượng lớn người lao động sẽ trở về quê, điều này có thể khiến đại dịch trở nên khó kiểm soát, Tiến sĩ Taweesilp nói.

Ông nói: “Biện pháp phong toả có những ưu và khuyết điểm và phải được cân nhắc. Việc đóng cửa một khu vực hoặc nhà máy có thể khiến tình trạng lây nhiễm được kiểm soát, nhưng người lao động sẽ mất việc làm, quay trở lại quê và các vấn đề sẽ nảy sinh ở các khu vực khác. Đặt Bangkok vào tình trạng khóa cửa sẽ thúc đẩy sự di chuyển đến các tỉnh và dẫn đến nhiều ca nhiễm hơn". 

Hiện tại, biện pháp "phong toả chọn lọc" đã được áp dụng để đối phó với các khu vực bùng phát dịch cụ thể, bao gồm cả lán trại cho công nhân xây dựng.

Ông nói công nhân không được phép rời khỏi ký túc xá và công trường xây dựng để ngăn chặn các đường truyền ở Bangkok.

Không giống như Samut Sakhon, nơi phương pháp này lần đầu tiên được áp dụng, Bangkok có dân số cư trú và lao động nhập cư lớn hơn, với nhiều địa điểm và sự phức tạp của các tổ chức nên sẽ không dễ thực hiện biện pháp này, Tiến sĩ Taweesilp nói.

Hôm thứ Ba (22/6), ông Nithiphat Chiarakun, người đứng đầu khoa bệnh hô hấp và bệnh lao tại Khoa Y Bệnh viện Siriraj, đã đăng trên Facebook rằng Bangkok nên đóng cửa trong bảy ngày vì số lượng giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19 đã hết.

Ông cho biết số ca mắc mới hàng ngày tiếp tục tăng cao và có thể vượt xa con số bốn chữ số hiện tại. Tỷ lệ nhiễm trùng mới được phát hiện từ xét nghiệm tại các bệnh viện cao hơn 10%. Ông nói thêm rằng số ca nhiễm trùng ở trẻ em cũng cao hơn so với các đợt đại dịch trước đó.

Mặc dù nhóm bệnh nhân này không bị các triệu chứng nghiêm trọng, nhưng các giường bệnh phải được sắp xếp cho họ ở cả bệnh viện và bệnh viện dã chiến, ông nhấn mạnh.

Tiến sĩ Nithiphat cho biết, số ca nhiễm trùng ở người cao tuổi và bệnh nhân có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cũng tăng lên, gây ra tình trạng thiếu giường bệnh.

Số giường cho bệnh nhân viêm phổi và số giường trong khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) cho bệnh nhân Covid-19 hiện chỉ còn dưới 5% trong khi số bệnh nhân nguy kịch và bệnh nhân đang thở máy và tử vong ngày càng tăng.

"Có vẻ như chúng tôi đã bị dồn vào chân tường mà không có nhiều lựa chọn',' ông chia sẻ. "Giải pháp cuối cùng cho cuộc khủng hoảng là đóng cửa Bangkok ít nhất bảy ngày để khắc phục những vấn đề hiện có và ngăn chặn những vấn đề mới".

Tiến sĩ Nithiphat cho hay: "Lần này, người dân ở Bangkok phải được ngăn cản trở về quê như trong quá khứ".

Tướng Natthapon Nakpanich, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Giám đốc trung tâm hoạt động của CCSA, cho biết Bộ Y tế Công cộng đang cố gắng tìm giải pháp cho tình trạng thiếu giường và các bệnh viện dã chiến đang được coi là một lựa chọn.

Ông cũng cho biết CCSA sẽ xem xét liệu có thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hay không vì nhiều người không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa chống lại Covid-19, mặc dù ông đã loại trừ khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm trước các cuộc biểu tình phản đối đã được lên kế hoạch.

Ông Somsak Akksilp, Tổng giám đốc Cục Dịch vụ Y tế, thừa nhận rằng số lượng giường bệnh hiện tại cho bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là những bệnh nhân cần nằm trong các đơn vị ICU, bị hạn chế do số lượng ca nhiễm mới tăng lên mỗi ngày.

Nhiều bệnh viện nhà nước đang nỗ lực hết sức để tăng số giường bệnh cho bệnh nhân nặng từ 200 giường hồi đầu tháng 4 lên 440 giường. Thật không may, hiện chỉ còn khoảng 20 giường, Tiến sĩ Somsak nói.

Mặc dù có hơn 200 bệnh viện tư nhân ở Bangkok, họ không thể giúp đỡ do số lượng giường ICU ở mỗi bệnh viện có hạn. Ông cho biết không có đủ nhân viên y tế để chăm sóc bệnh nhân Covid-19 và Bộ Y tế sẽ thảo luận vấn đề này với Cục Quản lý đô thị Bangkok để quản lý tốt hơn các giường bệnh.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: